Pháp luật

Sàng lọc để bắt đối tượng tàng trữ hơn 4.600 viên ma túy

25/08/2020, 06:47

Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đấu tranh thành công Chuyên án M26, bắt giữ 03 đối tượng, tàng trữ hơn 4.600 viên ma túy tổng hợp.

img
Công an thị xã đọc lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Linh tại nhà riêng

Khoảng 16h, ngày 22/8, tại đoạn đường (thuộc TDP Me Hội, P. Quảng Thuận, TX. Ba Đồn), trong khi tuần tra kiểm soát, Công an thị xã phát hiện xe ô tô BKS 73A-056.94 do anh Trần Đức Ân (SN 1991, trú tại TDP5, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn) chở theo hai người gồm: Tô Trường Sơn (SN 1995, trú tại TDP Xung Kích, thị trấn Nông trường Việt- Trung); Đinh Vương Xuân (SN 1992, trú tại TDP5, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn) có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, Xuân ngồi ở dãy ghế phía sau xe có mở cửa xe và vứt xuống 01 túi ni lông, bên trong chứa 07 viên nén dạng tân dược. Xuân khai nhận là ma túy tổng hợp dạng kẹo của mình cất giấu để sử dụng.

Công an thị xã đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ niêm phong số ma túy nói trên và đưa Xuân về trụ sở để xác minh.

Qua đấu tranh, Xuân khai nhận vào đầu tháng 7/2020, có một lần đến nhà của Nguyễn Văn Linh, thường gọi là “Zôn” (SN 1983, trú tại TDP Thủy Sơn, P. Quảng Long, TX. Ba Đồn) để mua 200 viên hồng phiến.

img
Một số lượng lớn ma túy tổng hợp thu được tại nhà Nguyễn Văn Linh

Đến khoảng 19h40’, ngày 22/8, tại đoạn đường thuộc TDP Trường Sơn, Công an thị xã phát hiện Nguyễn Thái Linh (SN 1983, trú tại TDP Trường Sơn, P. Quảng Long, TX. Ba Đồn) có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng Linh có 01 gói giấy màu xanh, bên trong có chứa 04 viên nén dạng tân dược. Công an thị xã đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ niêm phong số ma túy nói trên và đưa đối tượng Linh về trụ sở để xác minh.

Qua đấu tranh, Linh khai nhận vào khoảng 19h10’, ngày 22/8, Nguyễn Thái Linh một mình đi xe mô tô đến nhà của Nguyễn Văn Linh để chơi và được Nguyễn Văn Linh cho 04 viên ma túy tổng hợp về để sử dụng.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, vào lúc 20h45’, ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp số 10/CSĐT, ngày 22/8/2020 đối với chỗ ở của Nguyễn Văn Linh.

Quá trình khám xét, phát hiện thu giữ tổng cộng 4.619 viên nén dạng tân dược (trong đó có 4.436 viên màu hồng và 183 viên màu xanh, đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp), 01 gói nilong bên trong có chứa tinh bột trắng (Nguyễn Văn Linh khai nhận là Ketamin) và một số tang vật có liên quan.

Hiện, Công an thị xã Ba Đồn đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp, hoàn thiện hồ sơ, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.