Pháp đình

Sáng mai, trùm ma tuý Văn Kính Dương và hotgirl Ngọc "Miu" hầu toà

15/07/2020, 18:47

Văn Kính Dương đối mặt với mức án tử hình khi thực hiện các hành vi phạm tội: vượt ngục, làm giả giấy tờ, tổ chức sản xuất, buôn bán ma tuý...

img
Trùm ma tuý Văn Kính Dương hầu toà năm 2019

Theo dự kiến, ngày 16/7, TAND TP HCM sẽ mở lại phiên xét xử vụ án trùm ma tuý Văn Kính Dương, kẻ cầm đầu đường dây sản xuất thuốc lắc lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Văn Kính Dương bị xét xử với 5 tội danh: Sản xuất; Mua bán trái phép chất ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

8 bị cáo khác bị buộc tội Sản xuất hoặc Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, năm 2010, Văn Kính Dương khi đang thụ án về tội Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy tại Thanh Hóa thì vượt ngục cùng một số phạm nhân.

Khi ra ngoài, mặc dù bị truy nã nhưng Dương rủ người tình Nguyễn Thị Phúc mua bán ma túy. Khi Phúc bị Công an Hà Nội bắt, Dương trốn vào Sài Gòn làm giấy tờ giả mang tên Trần Ngọc Hiếu và sống tại căn hộ cao cấp tại quận 1 - nơi có nhiều cán bộ ngoại giao ở, để che giấu lý lịch. Tại đây, Dương sống chung và có con với Vũ Hoàng Anh Ngọc - tức hotgirl Ngọc "Miu".

Quá trình điều tra, Ngọc "Miu" khai không hề hay biết người tình sản xuất buôn bán ma tuý.

Trước đó, tháng 5/2019, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Phiên toà lần này do thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 20/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.