Giáo dục

Hơn 166.000 học sinh Hà Nội và TP.HCM hoàn thành bài thi Ngữ văn vào lớp 10

02/06/2019, 06:01
image

Sáng nay (2/6), gần 86.000 học sinh Hà Nội và hơn 80.000 học sinh TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019-2020.

img
6h45 sáng 2/6, tại cổng trường THCS Nguyễn Trãi, quận Ba Đình đông phụ huynh đưa thí sinh đến trường thi. Ảnh: Thu Hằng

Thời tiết sáng nay tại Hà Nội khá mát mẻ, thuận lợi cho các sĩ tử làm bài thi vào lớp 10. Sáng nay thí sinh làm bài môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

10h các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Tại một số điểm thi, thí sinh ra khỏi phòng thi với gương mặt phấn khởi.

img
Thí sinh Đỗ Bảo Anh, điểm thi trường THPT Kim Liên (Hà Nội) vui vẻ chia sẻ sau giờ thi môn Ngữ Văn

Thí sinh Đỗ Bảo Anh, điểm thi trường THPT Kim Liên cho biết: Đề thi vừa sức, dù làm xong trước 15 phút cũng không được ra khỏi phòng thi mà phải chờ tan hết giờ. "Hay nhất là phần nghị luận về hoàn cảnh khó khăn giúp con người vươn lên, khám phá cuộc sống. Đề thi này rất hợp với tâm lý học sinh", Trâm Anh nói.

Tại điểm thi Trần Đăng Ninh, Hà Đông, thí sinh Nguyễn Hà Phương cũng chia sẻ: Đề thi văn năm nay vừa sức, không có câu hỏi đánh đố. "Cơ bản con hoàn thành tương đối tốt. Đặc biệt với phần Nghị luận xã hội, con rất thích nội dung này, vì được thể hiện quan điểm cá nhân trước 1 vấn đề rất thú vị là khám phá bản thân năng lực bản".

img
Thí sinh vui vẻ ra khỏi phòng thi

Ghi nhận tại một số điểm thi lúc 6h45, rất đông phụ huynh đã đưa sĩ tử đến trường thi. Hầu hết thí sinh đều mang đủ giấy tờ, dụng cụ cần thiết theo đúng quy chế thi. Do là năm đầu tiên Hà Nội thi 4 môn nên 1 số thí sinh và phụ huynh tỏ ra hồi hộp, lo lắng.

img
7h30, các thí sinh đã được gọi vào phòng thi. Một thí sinh tại điểm thi THCS Phan Chu Trinh đến trường thi muộn. Ảnh: Hoàng Việt

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm 2019 thành phố có hơn 101.000 thí sinh tốt nghiệp THCS. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 là gần 86.000, giảm khoảng 9.000 so với năm ngoái.

Tổng số nguyện vọng 1 (NV1) là 85.870, NV2 là 81.800, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 63.090. Tỷ lệ chọi là tổng số NV1 chia cho số chỉ tiêu của trường.

img
Dù các thí sinh đã vào phòng thi nhưng một số phụ huynh vẫn nán lại ở khu vực trường thi để đề phòng trường hợp con bị quên giấy tờ cần bổ sung. Trong ảnh, một phụ huynh tại điểm thi THCS Phan Chu Trinh đứng ngoài cổng nhìn vào phía các phòng thi. Ảnh: Hoàng Việt

Năm nay, THPT Chu Văn An đứng đầu về tỷ lệ chọi vào lớp 10 tính theo NV1. Trường chỉ tuyển 225 học sinh nhưng có đến 531 em đăng ký (1/2,4). Các trường theo sát về tỷ lệ chọi gồm THPT Sơn Tây (1/2,3), THPT Trung Văn (1/2,2), THPT Yên Hòa (1/2,2), THPT Nhân Chính (1/2,1).

Năm nay cũng là năm đầu tiên Hà Nội tuyển sinh theo phương thức chỉ sử dụng kết quả thi tuyển thay vì kết hợp thi tuyển và xét tuyển và học sinh phải thi 4 môn thay vì 2 môn như trước đây.

Cụ thể, học sinh sẽ dự thi 4 môn, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử, trong hai ngày 2 và 3/6. Từ chiều ngày 3/6 đến 5/6 là thời gian thi của các thí sinh dự thi trường chuyên và chương trình song bằng.

img
​Phóng viên các báo tác nghiệp tại điểm thi THCS Phan Chu Trinh. Một cán bộ Sở GD&ĐT Hà Nội trả lời báo chí về công tác tổ chức thi và coi thi. Ảnh: Hoàng Việt​

Sở GD&ĐT Hà Nội đã đưa ra các biện pháp kỹ thuật nhằm tránh hiện tượng gian lận thi cử như: phòng bảo quản đề thi và bài thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động 24 giờ/ngày, lãnh đạo điểm thi và cán bộ công an bảo vệ đề thi và bài thi ở phòng đó 24 giờ/ngày.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, thành phố sẽ có khoảng 10 đoàn giám sát các điểm thi, đặc biệt là điểm nóng, được dư luận phản ánh.

Năm nay Hà Nội sẽ công bố phổ điểm sau khi có kết quả chấm thi. Điểm chuẩn cũng sẽ được công khai sớm nhất có thể.

img

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập và chuyên ở Hà Nội

Tại TP.HCM, sáng nay (2/6), hơn 80.000 thí sinh TP.HCM đã đến các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 với môn thi đầu tiên Ngữ văn.

Theo lịch thi, 7h30, các thí sinh mới bắt đầu nhận phòng nhưng từ 6h đã có rất nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi. Tại điểm thi trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp, rất nhiều thí sinh và phụ huynh đã có mặt từ sáng sớm, nét mặt hiện rõ sự lo lắng cho kỳ thi quan trọng này.

Chi Thu Lan một phụ huynh cho biết, rất lo lắng cho cô con gái đang làm bài thi tại điểm thi tại trường THCS Quang Trung bởi kỳ thi năm nay khó hơn cả thi đại học.

Được biết, năm nay Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức 3.417 phòng thi cùng với sự tham gia của khoảng 11.000 giáo viên làm công tác thi.

Tại TP.HCM kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được đánh giá là khá "cam go", nhiều trường có tỷ lệ "chọi" căng hơn cả vào đại học. Khoảng 30% học sinh sẽ rớt lớp 10 công lập, thế nhưng, tỷ lệ "chọi" vào các trường hàng đầu lại giảm. Năm học 2019-2020, TP.HCM có khoảng 105.000 học sinh đang theo học lớp 9, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập là 70.000 em.

img

Lịch thi vào lớp 10 tại TP.HCM

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.