Thời sự Quốc tế

Sáng nay, đại diện ASEAN sẽ gặp lãnh đạo quân sự Myanmar

04/06/2021, 08:08

Các đại diện ASEAN và lãnh đạo quân sự Min Aung Hlaing của Myanmar sẽ gặp mặt để tìm giải pháp cho khủng hoảng ở Myanmar.

img

Các cuộc biểu tình xảy ra liên miên tại Myanamar suốt 4 tháng kể từ khi quân đội đảo chính lên nắm quyền

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Myanmar xác nhận 2 đại diện của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei (nước Chủ tịch ASEAN năm 2021) ông Erywan Yusof và Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi đã tới thủ đô Naypyidaw, Myanmar từ tối qua.

Theo chương trình làm việc dự kiến, trong sáng nay (4/6), đại diện nước Chủ tịch ASEAN và Tổng thư ký ASEAN sẽ gặp ông Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân quản Myanmar, thảo luận về việc chọn một đặc phái viên phụ trách vấn đề Myanmar.

Nhưng hiện chưa rõ sau đó các đại diện ASEAN có gặp gỡ lãnh đạo dân sự đối lập của Myanmar hay không.

Hiện tại, chính quyền quân sự Myanmar đã đưa nhóm Chính quyền Thống nhất quốc gia do các thành viên Đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ thành lập và Lực lượng Phòng vệ nhân dân vào danh sách khủng bố.

Kể từ khi quân đội Myanmar đảo chính lên nắm quyền từ đầu tháng 2 đến nay, những cuộc biểu tình, xung đột diễn ra không ngừng bất chấp lực lượng chức năng sử dụng biện pháp mạnh, vũ lực.

Trong 4 tháng, ít nhất 845 người thiệt mạng và hơn 4.500 người khác bị bắt.

Tại cuộc họp cuối tháng 4 vừa qua, các nước ASEAN ra tuyên bố chung thể hiện quan điểm cần phải chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Myanmar thông qua đối thoại chính trị và ngăn chặn thương vong đổ máu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.