Điều tra

Sáng nay, đưa bé trai tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô về quê an táng

07/08/2019, 09:18

Sáng sớm nay, bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô trường Quốc tế Gateway được gia đình đưa về quê Thanh Hoá để an táng.

img
Hình ảnh camera ghi được khi bé trai bất tỉnh ở trong xe ôtô được đưa ra ngoài

Sáng 7/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Phương, cậu của bé trai L.H.L, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị bỏ quên trên ô tô dẫn tới tử vong cho biết, gia đình đã đưa bé L. về quê tại tỉnh Thanh Hoá để chôn cất.

“Khoảng 4 sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm pháp y đã hoàn tất, đồng thời cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu cho gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã đưa về quê bố cháu tại xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá để chôn cất. Theo lịch của gia đình thì đến 16 giờ chiều cùng ngày bé sẽ được chôn cất tại địa bàn”, anh Phương cho biết.

Cậu của bé trai L.H.L nói và cho biết: "Đến nay mọi người gia đình rất đau buồn, thương xót vì mất mát quá lớn. Hiện, mọi thủ tục cần thiết đại diện gia đình đã làm việc với cơ quan công an…"

Sáng 7/8, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường tiểu học Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hiện Ban Giám hiệu trường đã tạm thời đình chỉ các nhân sự có liên quan đến sự việc này để phục vụ công tác điều tra.

img
Sáng ngày 7/8 ,Trường Quốc tế Gateway mở cửa hoạt động bình thường

Về sự việc được nhận định là “nghiêm trọng và đau xót” đã xảy ra, lãnh đạo nhà trường nêu cụ thể, vào khoảng 16h ngày 6/8, nhân viên nhà trường đã phát hiện sự việc em L.H.L lớp 1 của trường bất tỉnh trên xe đưa đón học sinh. Ngay lập tức, em được đưa vào Phòng Y tế để sơ cứu, đồng thời gọi xe cấp cứu chuyển đến Bệnh viện E nhưng rất tiếc cháu bé đã không qua khỏi.

Trong tối cùng ngày, bà Trần Thị Hồng Hạnh cùng một số cán bộ, nhân viên của trường đã làm việc với gia đình cháu L.H.L và đại diện Công an quận Cầu Giấy ngay tại Bệnh viện E. Những tường trình liên quan đến vụ việc ban đầu đã được làm sáng tỏ.

Sự việc xảy ra khiến dư luận bàng hoàng và đau xót, tuy nhiên, thông báo ngắn gọn về sự việc trên website của trường đăng tải trong tối 6/8 đã khiến cộng đồng một lần nữa “dậy sóng” vì sự vô trách nhiệm và thiếu đi những chia sẻ cần thiết trước những mất mát và đau đớn đối với gia đình cháu bé.

Cho đến sáng nay, trên website của trường đã phát đi thông cáo báo chí, khẳng định sự việc xảy ra là mất mát lớn đối với gia đình học sinh và tập thể thầy trò nhà trường.

img
Anh Sơn bố của cháu L. làm việc với bà Hạnh tại bệnh viện E dưới sự chứng kiến của báo giới

“Chúng tôi xin nhận trách nhiệm cao nhất với gia đình, toàn thể phụ huynh học sinh và ngành giáo dục vì đã để xảy ra sự việc nghiêm trọng và đau lòng này”, thông cáo nêu.

Đồng thời, nhà trường cũng cho biết đang khẩn trương rà soát và thiết lập lại toàn bộ quy trình liên quan đến mọi hoạt động và đưa ra những đối sách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh của nhà trường.

Sáng 6/8, thượng tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cũng cho biết, trong sáng nay, các cơ quan chức năng sau một đêm khẩn trương vào cuộc điều tra sẽ hoàn tất việc khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu bé tử vong. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan công an tiến hành các bước điều tra tiếp theo, đồng thời xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Kết quả khám nghiệm tử thi được thông báo tới gia đình lúc 3h sáng 7/8:

Mặt trước nạn nhân ở bên phải có chút xây xước, da đã đóng vảy kích thước 1,3x1 cm, chân phải có một chút xây xước 2x1cm đã đóng vảy. Mặt sâu trong 1/3 bên trong chân phải có vết xây xước da nông, kích thước 2x1 cm. Mặt ngoài bên đùi trái có vết xước da đang bong vảy, kích thước 1,2x0,5 cm. Mặt trước 1/3 dưới cẳng chân trái có vết xây xước da nông kích thước 0,6x0,2 cm. Mặt trong 1/3 giữa cẳng chân trái có vết xây xát da nông đã đóng vảy, kích thước 0,2x0,1 cm. Bên ngoài chân trái có một số vết xây xướ da nông tiết diện 4x3,5 cm đã đóng vảy. Mặt sau cẳng tay và tay bên phải có vết thương tiết diện 18x5cm đã đóng vảy.

Hai bàn tay sẫm màu, mặt trước bên khuỷa tay phải có vết thủng da, rạn nứt đường kính 0,1 cm. Vùng thái dương bên phải cách sau đốt ngón tay 1,5 cm có một số vết xây xước da nông kích thước 1x0,5 cm. Vùng liên mông không có dấu vết tổn thương.

Sờ nắn kiểm tra hệ thống các xương, xương cột sống, xương chậu, xương sườn, xương tay chân không gãy. Phần đầu tụ máu dưới da đầu phần trẹo phải kích thước 3x2 cm tương đương với vết bầm tụ máu bên ngoài bị tổn thương. Hai bên thái dương không tổn thương, xương hộp sọ không tổn thương. Bán cung không tổn thương, không có tụ máu ngoài. Các mạch máu liền mạch, não thống nhất, quy mô não, tiểu não không bị tổn thương, không có máu tụ trong các não thất. Các mô cơ dưới da phần cổ không bị tổn thương...

Lòng thực quản không có dị vật, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch bọt xuất huyết. phần lạc cổ hai bên có nhiều dịch bọt xuất huyết… Bề mặt tim có nhiều dịch vàng chảy máu....

Ổ bụng không có dịch máu, các khoanh ruột quanh người không tổn thương, tam tạng không tổn thương, bên trong dạ dày có khoảng 50ml dịch màu vàng sẫm, đã đem đi cùng với máu để làm xét nghiệm.

Nguồn: Vietnamnet

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.