Xã hội

Sáng nay, khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc Vesak 2019

12/05/2019, 06:36

Sáng nay, khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc Vesak 2019 Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Hà Nam).

img
Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hà Nam thực hiện nghi thức tắm Phật chiều ngày 11/5

Sáng 12/5, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2019. Đây là lần thứ ba, Đại lễ Vesak được đăng cai tại Việt Nam từ ngày 12 - 15/5.

Lễ khai mạc Vesak 2019 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 với sự tham gia của Chư tôn Đức giáo phẩm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, cùng nguyên thủ các nước, quan khách, các đại sứ... và đông đảo phật tử, người dân.

Theo Ban Tổ chức, Vesak 2019 ghi nhận số lượng lãnh đạo cấp cao, khách quốc tế tham dự kỷ lục, với hơn 1.650 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, nhà nghiên cứu... đến từ hơn 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước đến tham dự như: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc...

Theo chương trình Đại lễ, sau lễ Tam bảo, sẽ đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau đó là bài phát biểu của các: Hoà thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch GHPGVN, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Vesak 2019; Hoà thượng, GS, TS. Brahamapuntit - Chủ tịch Sáng lập Uỷ ban Tổ chức quốc tế Vesak Liên Hiệp Quốc ICDV.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ có bài phát biểu tại lễ khai mạc Vesak 2019, tiếp sau đó là các phát biểu của các: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc...

Lễ khai mạc buổi sáng sẽ kết thúc bằng nghi lễ tắm Phật tại Điện Tam Thế, Điện Thích Ca, Điện Quan Âm chùa Tam Chúc với sự tham dự tự do của đồng bào Phật tử do Ban Văn hoá Trung ương phụ trách.

img
Đoàn xe hoa rước Phật xuất phát từ chùa Bầu về chùa Tam Chúc chiều 11/5

Hướng về Đại lễ Vesak 2019, tối 10/5, tại Quảng trường Cột kinh Điện Quan âm, đã khai mạc chuỗi sự kiện văn hoá Phật giáo, gồm Triển lãm văn hoá Phật giáo, hội chợ văn hoá phẩm Phật giáo, khai đăng hoa sen tại hồ Tam Chúc. Ngày 11/5, đã có hội thảo chủ đề Vesak 2019 dành cho các học giả Việt Nam; Lễ ra mắt mạng xã hội Phật giáo: Buttan.vn; Lễ công bố và ra mắt Bộ tem chào mừng Đại lễ Vesak 2019.

Chiều ngày 11/5, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam tổ chức lễ rước hơn 400 xe hoa từ chùa Bầu về chùa Tam Chúc và tắm Phật theo nghi thức Phật giáo truyền thống. Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hà Nam thực hiện nghi thức tắm Phật. Đây là hoạt động lớn nhất từ trước tới nay của Phật giáo Hà Nam chào mừng Đại lễ Vesak 2019.

img
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì Tiệc chiêu đãi các đại biểu tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 16 tại Việt Nam

Tối 11/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì tiệc chiêu đãi các đại biểu tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 16 tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã gửi tới tất cả các vị khách quý lời chúc tốt đẹp trong tình thân ái, hữu nghị và đoàn kết, cảm ơn các đại biểu đã nhận lời mời và dành thời gian tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức hằng năm chính là cơ hội để tưởng nhớ và tôn vinh Đức Phật với những hạnh nguyện mà Ngài đã dấn thân nhằm phục vụ nhân sinh và sự hiện diện của các đại biểu chính là những sứ giả chân tín đang gắn kết cùng nhau vì tư tưởng của Phật giáo trong việc giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng đến sự phát triển toàn cầu. Chúng ta hãy hành động cùng nhau vì lợi ích chung và cùng san sẻ niềm hy vọng về một thế giới hòa bình, phát triển thịnh vượng và bền vững.

Với vai trò là nước chủ nhà, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hy vọng rằng, những ngày tham gia Đại lễ Vesak 2019 của các đại biểu sẽ thực sự bổ ích và ý nghĩa trong tình đồng đạo và tình bạn bè bốn phương. Đây cũng là dịp để các đại biểu tham dự Vesak 2019 tìm hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, thân thiện và mến khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.