Hạ tầng

Xe ô tô chở quá tải gây sập cầu BOT Tân Nghĩa ở Đồng Tháp

31/05/2019, 16:48
image

Cầu Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ gãy đôi khi một xe chở quá tải qua cầu...

img
Xe tải và xe ba gác qua cầu Tân Nghĩa bất ngờ bị sập rất may không thiệt hại về người

Khoảng 14h chiều nay (31/5), một chiếc ô tô tải chở thuốc nam cùng một xe ba gác lưu thông qua cầu Tân Nghĩa sang hướng khu du lịch Gáo Giồng. Khi xe đến giữa cầu, bất ngờ cầu bị sập, gãy đôi đè lên 1 chiếc ghe neo đậu bên dưới, may mắn những người trên ghe kịp thoát thân, không ai bị thương. Người dân đã hỗ trợ chủ ghe sơ tán đồ đạc.

Sở GTVT Đồng Tháp đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ sập cầu Tân Nghĩa thuộc xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Tối 31/5, Công an huyện Cao Lãnh cho biết, cầu Tân Nghĩa có tải trọng 8 tấn đã gẫy đôi trong khi xe ô tô tải mang biển số 78C-04627, có tải trọng 12,5 tấn (chưa tính hàng hoá) qua cầu. Chiếc xe do Hồ Thế Hữu, 32 tuổi ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên làm chủ, lưu thông theo hướng Tân Nghĩa đi Gáo Giồng. Thùng xe chở các bao tải mì xắt lát.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định cầu sập do tài xế cố tình đưa xe qua cầu trong khi xe vượt quá tải trọng cầu. Sau sự cố, tài xế Hữu đã rời khỏi hiện trường.

Lên án việc chở quá tải trọng, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đã trao đổi với lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, đề nghị làm rõ thông tin xe ô tô có tổng khối lượng 30 tấn gây sập cầu có tải trọng cho phép chỉ 8 tấn. Ông Hùng yêu cầu xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Nguồn video: Pa Tí

Được biết, cầu Tân Nghĩa khởi công xây dựng tháng 6/2005, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2007 với tổng kinh phí thực hiện hơn 5 tỉ đồng, thời gian thu phí từ năm 2007 đến năm 2019. Sau thời gian thu phí đến tháng 2/2019, chính quyền địa phương thống nhất mua lại trạm thu phí này từ nhà đầu tư, tạm ngừng thu phí sau hơn 11 năm.

Ông Trần Ngô Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GTVT, UBND Cao Lãnh khẩn trương kiểm tra hiện trường và có phương án khắc phục, có phương án đảm bảo lưu thông trước mắt, đồng thời đề xuất biện pháp giải quyết sự cố và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 1/6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.