Thế giới giao thông

Sập cầu ở Ấn Độ trong mưa lũ, 22 người mất tích

03/08/2016, 15:54
image

Hôm nay (3/8), một cây cầu nối đường cao tốc và khu nghỉ mát ở Ấn Độ vừa sập khiến 22 người mất tích.

zing_anh

Hiện trường một vụ sập cầu vượt ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

BBC đưa tin, hôm nay (3/8), ít nhất 22 người đã mất tích trong vụ sập cầu nối đường cao tốc thành phố Mumbai với các khu nghỉ mát bãi biển Goa ở miền tây Ấn Độ.

Quan chức cho biết, hai chiếc xe buýt chở khách đã lao xuống sông sau vụ sập cầu này. Nhân viên cứu hộ không phát hiện ra nạn nhân nào còn sống trên chiếc xe này.

Theo BBC, mưa lớn gây ngập lụt đang cản trở hoạt động cứu hộ. Giao thông đã được chuyển hướng sang một cây cầu khác trong khu vực.

Ông OP Singh, Giám đốc Cơ quan Ứng phó thiên tai Quốc gia cho biết, hơn 80 nhân viên cứu hộ, trong đó có các thợ lăn đã nhanh chóng đến hiện trường. Ông cũng cho biết, ít nhất hai xe buýt đã rơi xuống sông Savitri đang bị ngập lụt do mưa gió nặng.

Trước đó, hồi tháng 3, một cây cầu tại thành phố Kolkata đã sập ngay sau khi được xây dựng, khiến ít nhất 20 người chết và gần 100 người bị thương.

Hồi năm 2011, khoảng 32 người thiệt mạng và 132 người bị thương sau khi một cây cầu sập trong sự kiên chính trị ở Tây Bengal, Ấn Độ.

 Xem thêm video:

img

Kinh doanh vận tải đường sắt kém không phải lỗi sập cầu Ghềnh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.