Đường bộ

Sắp có tàu cao tốc, từ Cần Thơ ra Côn Đảo chỉ còn hơn 3 tiếng

21/03/2021, 11:56

Tàu cao tốc Mai Linh Express 01 tuyến Cần Thơ - Côn Đảo sẽ hoạt động từ ngày 21/4 tới đây.

img

Tàu cao tốc hai thân Mai Linh Express

Tập đoàn Mai Linh vừa chính thức tiếp nhận tàu du lịch cao tốc đầu tiên của Mai Linh Express tuyến Cần Thơ - Côn Đảo từ nhà máy đóng tàu Z189 (Bộ quốc phòng).

Tàu cao tốc Mai Linh Express là thương hiệu tàu biển mới của Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô thuộc Tập đoàn Mai Linh. Được thiết kế và lắp ráp bằng công nghệ hiện đại nhất hiện nay, tàu du lịch cao tốc hai thân Mai Linh Express có vận tốc trung bình là 32 hải lý/giờ với sức chứa khoảng 339 chỗ ngồi cùng một phòng họp được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Với tốc độ này, tàu cho phép rút ngắn hải trình từ Cần Thơ tới Côn Đảo (và ngược lại) xuống chỉ còn hơn 3 giờ đồng hồ.

Ngoài hạng ghế phổ thông, tàu còn được trang bị ghế hạng thương gia, phòng họp, quầy bar nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm hoàn hảo trong các chuyến du lịch khám phá miền sông nước. Góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh và quảng bá văn minh đô thị sông nước Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Tàu cao tốc Mai Linh Express sẽ chính thức đưa vào vận hành phục vụ hành khách đi lại và du lịch trên tuyến Cần Thơ - Côn Đảo vào ngày 21/4 tới đây. Tàu xuất phát từ Bến Ninh Kiều, Cần Thơ đến Cảng Bến Đầm, Côn Đảo với tần suất khai thác 2 chuyến/ngày.

Ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh cho biết, trong 30 năm qua, ngành nghề kinh doanh của Mai Linh tập trung cho lĩnh vực vận tải đường bộ. Với việc tàu cao tốc của Mai Linh chính thức đi vào hoạt động mở ra hướng đi mới trong hệ sinh thái vận tải của Mai Linh.

"Đây là con tàu cao tốc đầu tiên của Mai Linh. Cách đây 30 năm, Mai Linh bắt đầu bằng những chiếc taxi, bây giờ đây là tàu cao tốc.Mai Linh sẽ đóng thêm nhiều tàu cao tốc mới hiện đại, an toàn kết nối, phục vụ hành khách đến các hòn đảo của Đất nước. Mai Linh Express tuyến Cần Thơ - Côn Đảo sẽ góp phần phát triển kinh tế biển đảo theo Nghị quyết 120 của Thủ tướng Chính phủ", ông Huy nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.