Pháp đình

Sập cốt pha cầu Tân Vạn, một công nhân chết thảm

05/06/2014, 12:58

Đang thi công dầm cầu, ông Thế dàn cốt pha đổ nghiêng kéo theo hàng tấn bê tông tươi đè lên người.

Sáng 5/6/2014, khi đang làm việc tại công trường thi công cầu vượt Tân Vạn (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) một công nhân đã bị tấm cốt pha đổ đè chết thảm.

Hiện trường vụ tai nạn lao động
Hiện trường vụ tai nạn lao động

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 cùng ngày, một nhóm công nhân đang đổ bê tông mặt cầu Tân Vạn, làm được khoảng 30 phút bất ngờ phần cốt pha bị nghiêng rồi sạt xuống kéo theo hàng tấn bê tông tươi.

Nhiều công nhân phát hiện được nên đã kịp chạy thoát. Tuy nhiên, ông Lê Văn Thế, 48 tuổi, quê Sóc Trăng đã không kịp chạy bị cốt pha cùng hàng tấn bê tông tươi đổ tràn lên người. Mọi người xúm lại cố giải cứu ông Thế, nhưng bất thành, phải chờ đến khi xe cẩu kéo tấm bê tông lên mới đưa được nạn nhân ra ngoài. Lúc này ông Thế đã tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng tại Bình Dương đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết trước đó, vào ngày 7/3/2014, cũng tại công trường cầu vượt này, một công nhân cũng thiệt mạng do bị điện giật.

Mai Văn Huyên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.