Thị trường

Sắp đấu giá công khai gần 100 xe hàng lậu qua cửa khẩu Lào Cai

08/01/2021, 12:11

Sắp đấu giá công khai gần 100 xe hàng lậu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành, tỉnh Lào Cai bị phát hiện hồi tháng 7/2020.

img

Ông Nguyễn Văn Ổn, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan (phải) thông tin về việc đấu giá hàng hóa gần 100 container hàng Trung Quốc tại cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai

Tại buổi họp báo chuyên đề công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức hôm nay 8/1, ông Nguyễn Văn Ổn, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan thông tin về việc xử lý gần 100 xe tải chở hàng Trung Quốc mà cơ quan hải quan đã bắt giữ hồi tháng 7/2020 tại cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

Ông Ổn cho biết, vụ việc này được lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phối hợp lực lượng chống buôn lậu Bộ Công an (C03) phát hiện và bắt giữ.

“Số lượng 92 xe hàng Trung Quốc này nếu quy đổi ra thì khoảng 200 container. Tiến độ xử lý vụ việc đến nay đang ở bước xác định giá trị hàng hóa và xác định mặt hàng. Đến nay có thể kết luận là có 4 nhóm sai phạm, trong đó có cả hàng cấm nhập khẩu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ chủ thể, hàng vi vi phạm. Nếu chủ thể đủ điều kiện khởi tố thì sẽ chuyển sang khởi tố, nếu đủ điều kiện xử phạt hành chính thì sẽ bị xử phạt hành chính. Còn hàng vi phạm sở hữu trí tuệ thì sẽ bị tiêu hủy”, ông Ổn nói.

Đại diện cơ quan chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cũng thông tin, sau khi xác định được giá trị hàng hóa, những hàng hóa được mang bán đấu giá sẽ được tổ chức đấu giá công khai trên mạng.

Được biết, tháng 7-8/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra gần 100 xe ô tô tải hạng nặng chở hàng không có người nhận, chưa mở tờ khai hải quan dù đã quá thời hạn phải làm thủ tục ở cửa khẩu quốc tế Kim Thành, Lào Cai.

Do có dấu hiệu nghi ngờ hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, cơ quan hải quan đã chủ trì khám xét và xử lý.

Cục điều tra Chống buôn lậu cho biết, một số doanh nghiệp đã có đơn trình bày nguyên nhân là do gửi nhầm hàng nên đề nghị được đưa hàng quay về Trung Quốc. Tuy nhiên, để tránh tiền lệ xấu, cần phải kiểm tra tất cả các xe hàng này theo thông lệ quốc tế và xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động của ngành Hải quan năm 2020 ngày 24/12 vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cũng cho biết: “Có nhiều cá nhân, doanh nghiệp can thiệp, tác động xin hải quan số hàng nói trên nhưng cơ quan hải quan kiên quyết xử lý đúng pháp luật”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.