Chất lượng sống

Sập hầm vàng, cây cổ thụ đè chết 1 người

26/07/2014, 09:17

Trong lúc đào hầm để khai thác vàng trái phép, anh Đinh Văn Sô bị đất đá và cây cổ thụ đổ xuống đè chết tại chỗ.

Lực lượng chức năng vận động người dân không quay trở lại đào đãi vàng trái phép (Ảnh: Thanh niên)
Lực lượng chức năng vận động người dân không quay trở lại đào đãi vàng trái phép (Ảnh: Thanh niên)

Trước đó, chiều tối 237, tại khu vực đầu nguồn suối Trà Veo, xã Trà Xinh, trong lúc đào hầm để khai thác vàng trái phép, anh Đinh Văn Sô (36 tuổi, ở huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) bị đất đá và cây cổ thụ đổ xuống đè chết tại chỗ, một người khác (chưa rõ danh tính) bị gãy chân.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người tham gia khai thác vàng trái phép tại đây tháo dỡ lều trại rời khỏi hiện trường, đồng thời chuyển nạn nhân về quê mai táng và đến bệnh viện cứu chữa.

Cũng trong ngày 24/7, Công an huyện Tây Trà phối hợp UBND xã Trà Xinh tổ chức truy quét, thu giữ nhiều vật dụng đào đãi vàng và vận động người dân không quay trở lại đào đãi vàng trái phép, gây nguy hiểm tính mạng và mất an ninh trật tự ở địa phương.

Theo Hiển Cừ/Thanh niên

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.