Thị trường

Sạp hoa 20/10 ở Cần Thơ đìu hiu khách

20/10/2021, 17:01

Các sạp hoa mở bán trong ngày lễ Phụ nữ Việt Nam ở Cần Thơ ít hơn so với năm trước, số lượng người mua cũng giảm nhiều.

Cũng như mọi năm, dọc trên vỉa hè tại các con đường lớn trong nội ô TP Cần Thơ, rất nhiều sạp hoa đang được bày bán trong ngày lễ Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tuy nhiên, năm nay các sạp hoa cố định và “di động” (ngồi lề đường, phần lớn sinh viên bán để kiếm thêm - PV) khá ít.

Từ trưa ngày 20/10, cơn mưa dai dẳng và khá lớn xuất hiện tại quận trung tâm Ninh Kiều. Đến hơn 2h chiều, mưa vẫn nặng hạt. Người bán hoa càng rầu rĩ...

img

Anh Nguyễn Tấn Tài (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, nếu năm trước anh bán dịp lễ này khoảng 150 - 200 bó hoa thì năm nay anh chỉ làm khoảng 50 - 70 bó, vì dự đoán sức mua giảm nhiều. Ảnh: Ngọc Chiến

Một phần do Cần Thơ vừa mở cửa sau dịch, một phần nhiều người còn “uể oải” sau “kỳ nghỉ” dài, giảm hoặc không có thu nhập nên không mặn mà với ngày lễ năm nay.

Còn sinh viên các trường chưa học tập trung nên cũng không mua hoa nhiều để tặng bạn gái.

img

Chuỗi sạp hoa trên vỉa hè Trường Đại học Y dược Cần Thơ khá vắng lặng khách. Ảnh: Ngọc Chiến

img

Sạp hoa thưa thớt khách mua trong ngày lễ 20/10. Ảnh: Ngọc Chiến

img

Những sạp hoa được các bạn sinh viên trưng bày khá đẹp mắt với nhiều giá khác nhau. Các giỏ hoa nhỏ dao động từ 30.000 - 50.000 đồng, còn những bó hoa lớn thì giá tầm 150.000 - 170.000 đồng. Ảnh: Ngọc Chiến

img

Em Trần Lệ Huyên (21 tuổi, sinh viên Đại học Cần Thơ) chia sẻ: “Năm trước, tầm ngày 18 - 19/10, em đã bán rồi. Năm nay, em bán chậm hơn năm ngoái nhiều. Sáng giờ chỉ mới bán được hơn 10 bó. Năm nay vì dịch nên người ta ít ra đường, với lại sinh viên chưa đi học nên bán rất chậm”. Ảnh: Ngọc Chiến

img

Theo chia sẻ của những người bán hoa, khách hay chọn mua những loại giỏ hoa nhỏ hay hoa tươi cành vì giá rẻ, phù hợp với túi tiền của mọi người sau mùa dịch.

img

Những người mua để tặng khách hàng, đối tác sẽ chọn những bó hoa hay giỏ hoa lớn để trông lịch sự hơn. Ảnh: Ngọc Chiến

img

Anh Ngô Gia Nghĩa ( phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chia sẻ: “ Tôi mua hoa về tặng vợ nhân ngày 20/10. Tôi chọn giỏ hoa với giá 50.000 đồng, vì dịch bệnh kinh tế khó khăn nên mua loại rẻ hơn mọi năm. Chủ yếu có quà cho vợ vui”. Ảnh: Ngọc Chiến

img

Được biết, thu nhập trong 2 ngày bán tại các sạp hoa sinh viên chỉ khoảng vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng tùy vào số lượng hoa và số lượng khách đến mua. Ảnh: Ngọc Chiến

img

Đa số các bạn sinh viên đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, sát khuẩn tay thường xuyên và luôn đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. Ảnh: Ngọc Chiến

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.