Hạ tầng

Sắp hoàn thành 6 nhánh lên xuống cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

14/10/2021, 15:27

Hạng mục xây dựng 6 nhánh lên xuống cầu cạn đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, dự kiến đưa vào khai thác cuối tháng 10/2021.

Chiều nay (14/10), trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Anh Tú - Giám đốc điều hành dự án cho biết, hiện 6 nhánh ramp lên xuống cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long đã được các nhà thầu hoàn thành thảm bê tông nhựa, đang triển khai hoàn thiện hạng mục sơn kẻ vạch, khe co giãn,…

img

Các nhánh ramp lên xuống cầu cạn Mai Dịch - Thăng Long đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, chuẩn bị đưa vào khai thác cuối tháng 10/2021

“Theo kế hoạch trong ngày mai (15/10), Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước sẽ đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án. Dự kiến, cuối tháng 10/2021, toàn bộ 6 nhánh ramp lên xuống cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sẽ hoàn thành toàn bộ để đưa vào khai thác”, ông Tú nói.

Cũng theo ông Tú, dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long có tổng vốn đầu tư hơn 5.343 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Dự án dài hơn 5,3km với 4 làn xe theo tiêu chuẩn cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h đã được thông xe, đưa vào khai thác từ tháng 10/2020.

“Theo thiết kế ban đầu được Bộ GTVT phê duyệt, dự án chỉ đầu tư cầu cạn từ Mai Dịch đến Nam Thăng Long, không xây dựng các nhánh ramp ra - vào tuyến đường. Tuy nhiên, quá trình triển khai, dự án còn dư vốn nên Bộ GTVT đã phê duyệt bổ sung 6 nhánh ramp lên xuống (trái tuyến 3 nhánh và phải tuyến 3 nhánh) tại các khu vực gần ngã tư Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế và Tân Xuân”, ông Tú nói.

Được biết, 6 nhánh ramp lên xuống cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long (TMĐT: hơn 200 tỷ đồng) được đặt ở các vị trí nút giao có mật độ phương tiện lớn. Sau khi đưa vào khai thác, 6 nhánh ramp này sẽ đồng bộ kỹ thuật đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp, đảm bảo giao thông thuận tiện cho người dân tại các nút giao đã được chọn trên toàn tuyến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.