Xem - ăn - chơi

Sắp khai mạc hội sách lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long

21/03/2015, 18:12

Hội sách TP Cần Thơ với chủ đề “Sách – Tri thức và Văn hóa” sẽ diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước.

150320-Anh-hop-bao
Họp báo về hội sách vào chiều 20/3

Hội sách TP Cần Thơ lần thứ I-2015 với chủ đề “Sách – Tri thức và Văn hóa” quy tụ trên 200 gian hàng của 54 đơn vị đăng ký tham gia với hơn 160.000 tên sách cùng 1,8 triệu bản của nhiều công ty phát hành sách nổi tiếng, uy tín trên cả nước sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/3 tại Công viên Lưu Hữu Phước, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Hội sách do UBND TP. Cần Thơ chủ trì tổ chức, Sở TT-TT TP Cần Thơ, FAHASA cùng các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện. Hội sách sẽ mở cửa tự do và miễn phí trông giữ xe, sử dụng wifi cho khách tham dự.

Trung tâm của hội sách là không gian trưng bày, triển làm sách theo các chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm tài liệu, bản đồ về chủ quyền biển đảo; sách phục vụ chương trình phát triển TP Cần Thơ và ĐBSCL; kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; sách của các đơn vị, cá nhân yêu thích sưu tầm theo chuyên đề, sách cổ, quý hiếm… Đặc biệt, trong hội sách sẽ diễn ra sự kiện trưng bày, triển lãm bản đổ, tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Hội sách còn diễn ra các hoạt động hấp dẫn như: giao lưu, nói chuyện, tọa đàm, giới thiệu về sách, giao lưu với các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, và tác giả với độc giả; ủng hộ, hỗ trợ sách, tổ chức trao sách cho các thư viện, phòng đọc sách, các trường học vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc khó khăn... Trong 3 ngày đầu diễn ra hội sách, độc giả sẽ có cơ hội mua sách với giá giảm từ 20% trở lên.

Trong buổi họp báo Hội sách diễn ra tại Sở TT-TT TP Cần Thơ chiều 20/3, ông Đỗ Hoàng Trung – Giám đốc Sở TT-TT, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Hội sách thành phố Cần Thơ lần thứ I-2015 được coi là hội sách lớn nhất ĐBSCL từ trước tới nay”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.