Đời sống

Sắp "khai tử" bãi rác khổng lồ ở phố biển Sầm Sơn

15/08/2022, 22:33

Cơ quan chức năng đang lên phương án di chuyển bãi rác lớn nhất TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) gây ô nhiễm môi trường, bức xúc cho người dân.

Ngày 15/8, trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Huy Hưng, Trưởng phòng quản lý đô thị TP Sầm Sơn (Thanh Hoá) cho biết, thành phố vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hoá xin cấp đất tạm ở xã Quảng Minh để chứa rác thải sinh hoạt của thành phố sau khi đóng cửa bãi rác ở phường Trung Sơn.

img

Bãi rác khổng lồ ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn.

"Chủ tịch thành phố vừa ký văn bản báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương cho xây dựng tạm điểm tập kết rác thải ở xã Quảng Minh với diện tích 0,5ha. Diện tích này nằm trong khuôn viên của dự án Nhà máy xử lý rác thải của TP Sầm Sơn sau này. Theo kế hoạch cuối tháng 9/2022 sẽ phải đóng cửa bãi rác ở phường Trung Sơn, bên cạnh đó, dự án Nhà máy xử lý rác đến tháng 7/2023 mới đi vào hoạt động nên phải có phương án chuẩn bị dần, tìm chỗ chứa tạm rác sinh hoạt của thành phố", ông Hưng cho biết thêm.

img

Từ vị trí bãi rác ra trục đường nối QL47 và Đại lộ Nam sông Mã là 0,3km

Được biết, hiện nay bãi rác Sầm Sơn tại phường Trung Sơn có diện tích khoảng 27.000 m2 đi vào hoạt động từ năm 1997. Đây là bãi rác lớn nhất của TP Sầm Sơn, chứa khoảng hơn 330.000 tấn phế thải. Trong đó, giai đoạn trước năm 2015 khoảng 110.000 tấn, từ năm 2015 đến hết 2020 khoảng 180.000 tấn, trong năm 2021 khoảng 40.000 tấn.

img

Hiện nay, bãi rác tại phường Trung Sơn chứa khoảng 330.000 tấn rác thải

Những năm qua, để giảm thiểu tình trạng quá tải, chính quyền địa phương tiến hành xử lý theo kiểu chôn lấp, che bạt. Tuy nhiên, tình trạng này kéo dài nhiều năm gây ô nhiễm nặng, người dân sinh sống xung quanh khu vực bãi rác bức xúc.

img

Số lượng rác thải lớn đã gây ô nhiễm môi trường trong suốt thời gian qua, gây bức xúc cho người dân

Trước thực trạng trên, ngày 6/12/2020, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết về việc quyết định đầu tư dự án "Xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn". Dự án này có mức đầu tư khoảng 280 tỉ đồng, trên diện tích 69.000m2 ở xã Quảng Minh. Dự án đi vào hoạt động có công xuất xử lý 300 tấn/ngày.

img

Chính quyền địa phương Sầm Sơn đang tính phương án di dời tàn bộ số rác này vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022

Mục tiêu dự án là xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do bãi rác phường Trung Sơn gây ra, góp phần cải thiện điều kiện sống cho nhân dân khu vực xung quanh và vùng phụ cận, thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch, kinh tế - xã hội, xây dựng Sầm Sơn trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp, hướng đến văn minh, hiện đại.

img

Việc di chuyển bãi rác để nhường đất cho dự án xây dựng phát triển kinh tế của TP Sầm Sơn trong tương lai

"Trung bình số lượng rác thải ở TP Sầm Sơn cao điểm là 70 tấn/1 ngày, còn bình thường thì khoảng 30-40 tấn/ngày. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động thì sẽ xử lý hết số rác được di chuyển ở phường Trung Sơn và rác hằng ngày. Tiến độ xử lý toàn bộ số rác ước tính mất khoảng 2 năm", ông Hưng cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.