Xã hội

Sập lan can trường: Khẩn trương rà soát, gia cố khu vực nguy hiểm

12/12/2017, 19:07

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo nhà trường rà soát, gia cố lại các khu vực nguy hiểm...

ah 1

Hiện trường vụ sập lan can trường học ở Yên Phong, Bắc Ninh khiến 16 học sinh bị thương

Liên quan đến vụ sập lan can trường tiểu học Văn Mô (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) khiến 13 học sinh bị thương xảy ra chiều 11/12, ngày 12/12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã cùng các cơ quan chức năng của huyện Yên Phong đến trường Tiểu học Văn Môn kiểm tra thực tế hiện trường và cơ sở vật chất tại đây. Cơ quan chức năng đã chỉ đạo nhà trường rà soát, gia cố lại những khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Phong, Trường tiểu học Văn Môn khẩn trương ổn định công tác dạy và học, khắc phục sự cố, thăm hỏi động viên các học sinh và gia đình học sinh bị thương, kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường...

Trao đổi với PV Báo Giao thông chiều 12/12, ông Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc sập lan can của trường Tiểu học Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) khiến nhiều học sinh nhập viện.

“Tuy nhiên chưa có kết quả chính thức vì còn phụ thuộc vào cơ quan giám định chất lượng công trình”, ông Lộc nói.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, chiều 11/12, vào đầu giờ học, tại Trường Tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ việc sập lan can tầng 2, khiến 16 học sinh bị thương, trong đó có 13 em phải nhập viện cấp cứu. Có 8 học sinh bị nặng hơn đã được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội), còn lại đang điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và và Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.