Xã hội

Sập lò than Vàng Danh, 2 công nhân tử vong

22/07/2015, 09:51

Lò than Vàng Danh bất ngờ bị sập khiến 2 công nhân đang bị mắc kẹt bên trong và thiệt mạng.

images658788_than_3
Công tác cứu hộ trong lò than bị sập đang được triển khai (Ảnh minh họa).

Vào khoảng 20h30 tối qua (21/7), tại tại lò Thượng Khấu số 6, lò song song phân tầng 1, lò Chợ II-71, khu vực lò Giếng Cánh Gà, từ mức +35 lên +115, phân xưởng khai thác 113 đã xảy ra sự cố sập lò than khiến 2 công nhân bị mắc kẹt.

Một lãnh đạo Công ty CP Than Vàng Danh (Vinacomin) cho biết thời điểm xảy ra sự cố có 2 công nhân gồm Vũ Đình Thanh (SN 1973, thợ bậc 6/6, ở phường Quang Trung, TP Uông Bí) và Bùi Ngọc Toản (SN 1970, thợ 6/6, ở phường Vàng Danh, TP Uông Bí) đang khai thác bên trong lò đã bị mắc kẹt. Ngoài ra, có 2 công nhân đã khác kịp chạy ra ngoài và báo vụ việc.

Từ thời điểm xảy ra sự cố cho đến rạng sáng nay (22/7), Công ty đã huy động lực lượng cứu hộ xuống hiện trường để triển khai phương án cứu hộ 2 công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Phía UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ khác đến hỗ trợ công tác giải cứu cho 2 công nhân tuy nhiên cả hai đã thiệt mạng. Đến 7h30 ngày 22/7, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của 2 công nhân bị nạn lên mặt đất. UBND tỉnh cũng đã hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân 6 triệu đồng. 

Vụ sập lò than tại Quảng Ninh xảy ra gần đây nhất là vào tối ngày 20/5 tại khu vực Đông Vàng Danh (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), sau nhiều giờ cố gắng giải cứu 2 công nhân mắc kẹt trong lò than, đến 16h30 (21/5), 2 công nhân đã được tìm thấy và đưa ra ngoài nhưng đáng tiếc cả 2 đều đã thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.