Pháp đình

Sắp mãn hạn tù, phạm nhân tiếp tục bị xử tội giết người

30/03/2023, 22:09

Đang chấp hành án về tội cố ý gây thương tích, nam thanh niên Gia Lai đánh bạn tù bị thương và bị tăng án tù thêm 14 năm về tội giết người.

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm nhân Rmah Linh (SN 1997, trú tại làng Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) dùng cuốc đánh bạn tù trong khi đi cải tạo trồng rừng.

img

Phạm nhân sắp mãn hạn tù thì tiếp tục bị xét xử tội giết người

Theo cáo trạng, phạm nhân Linh đang chấp hành bản án tù về tội "Cố ý gây thương tích" tại Trại giam Gia Trung (Bộ Công an, trại giam đóng tại Gia Lai).

Ngày 26/9/2022, Phân trại số 2, Trại giam Gia Trung cử cán bộ chiến sĩ dẫn 44 phạm nhân đi cải tạo lao động trồng rừng tại huyện Đak Đoa.

Tại đây, cán bộ quản giáo phân công Linh cùng các phạm nhân khác thuộc phân trại số 2 trồng keo tại khoảnh 5, tiểu khu 447. Lúc này, phạm nhân Đinh Chyét (SN 1994, trú tại làng Klah, xã Al Bá, huyện Chư Sê) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi qua lại.

Phạm nhân Chyét đã đến đấm Linh. Bực tức, Linh cầm cuốc đánh vào vùng đầu làm nạn nhân ngã quỵ xuống đất. Lúc Chyét đứng lên thì Linh tiếp tục cầm cuốc đánh vào vùng gáy. Vụ việc xích mích đánh nhau sau đó được can ngăn. Nam phạm nhân bị đánh bằng cuốc được đưa đi cấp cứu với tỉ lệ bị tổn hại sức khỏe 40%.

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Rmah Linh 14 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, năm 2018, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh tuyên phạt bị cáo Rmah Linh 5 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tổng hợp hình phạt trước đó, Linh phải thụ án là 19 năm 6 tháng tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.