Hồ sơ tài liệu

Sập nhà thờ ở miền nam Nigeria, 60 người thiệt mạng

11/12/2016, 14:10
image

Một vụ sập nhà thờ nghiêm trọng xảy ra ở miền nam Nigeria hôm qua (10/12), theo CNA.

Screen Shot 2016-12-11 at 1.51.49 PM

Hiện trường vụ sập mái nhà thờ ở  bang Akwa Ibom (Ảnh: AP Images/CNA)

Theo đó, vụ việc xảy ra tại một nhà thờ ở Uyo, thủ phủ của bang Akwa Ibom, miền nam Nigeria hôm 10/12, phần mái nhà thờ bị đổ sập khi đang xây dựng khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ đã lập tức tới hiện trường và giới chức hiện đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Truyền thông Nigeria cho hay, số lượng người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng, có thể lên đến 200 người, theo Channel News Asia.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã “gửi lời chia buồn sâu sắc đến thống đốc, chính quyền và cư dân bang Akwa Ibom, đặc biệt là gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ việc”, người phát ngôn của Tổng thống, ông Garba Shehu, cho biết trong một tuyên bố.

Xem thêm video phiến quân thề trung thành với IS giam giữ hàng trăm cô gái:

Thống đốc bang Akwa Ibom cũng có mặt tại nhà thờ vào thời điểm xảy ra sự cố, nhưng rất may không hề bị thương trong vụ việc. Trên trang Facebook cá nhân của ông này hôm qua (10/12) viết: “Chúng ta chưa bao giờ gặp phải một vụ tai nạn thương tâm tới vậy trong lịch sử thành lập bang”.

Tháng 9/2015, 115 người, trong đó có 84 người thiệt mạng tại một khu giáo đường 5 tầng nổi tiếng ở Lagos, Nigeria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.