Thị trường

Sắp thu đủ nợ thuế của Công ty vàng Phước Sơn

11/01/2017, 18:30

Nợ thuế của Công ty vàng Phước Sơn sẽ được Cục thuế Quảng Nam thu đủ trong vòng 6 tháng tới.

sap-thu-du-no-thue-cua-cong-ty-vang-phuoc-son

Cục thuế Quảng Nam cho biết, trong 6 tháng tới sẽ thu đủ nợ thuế của Công ty vàng Phước Sơn

Tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2017 tổ chức hôm nay tại Hà Nội, ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục thuế Quảng Nam cho hay, đến nay 2 công ty vàng ở Quảng Nam là Bồng Miêu và Phước Sơn đã nộp khoảng 150 tỷ đồng tiền thuế và còn nợ 300 tỷ đồng nữa.

Ông Bốn cho biết, Công ty vàng Bồng Miêu gần như đã dừng hoạt động. Việc phát sinh nợ thuế của công ty này có nhiều nguyên nhân, trong đó có phần do thuế suất tăng liên tục từ khi dự án được cấp phép dẫn đến cổ đông nước ngoài rút vốn.

“Việc xử lý hiện nay chưa xong, nhưng nhân dân ủng hộ việc cưỡng chế thuế”, ông Bốn nói.

Theo lãnh đạo Cục thuế Quảng Nam, nhờ cưỡng chế thuế đối với hai công ty vàng này đã dẫn tới tác động lan toàn tới việc truy thu nợ của các công ty khác.

“Trước đây có doanh nghiệp khó khăn, không nộp thuế và nói hết lý do này đến lý do khác. Nhưng nay thì họ tuân thủ rất tốt”, ông Ngô Bốn thông tin.

Theo Cục thuế Quảng Nam, số nợ thuế của Công ty vàng Bồng Miêu đã thu hết, số nợ còn lại của Công ty vàng Phước Sơn sẽ thu đủ trong vòng 6 tháng nữa. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.