Xã hội

Sập tường trong mưa lớn đè trúng 2 mẹ con ở Phú Yên

13/11/2022, 18:42

Mưa lớn đã làm sập một bức tường phía sau nhà, đè trúng hai mẹ con. Người dân đã phải đào bới tìm kiếm đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 13/11, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết, tại địa phương xuất hiện mưa lớn làm khu vực núi ở xã An Dân bị sạt lở khiến 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng 18h ngày 12/11, lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống căn nhà của ông bà Đào Thị Tuyết ở thôn Cần Lương khiến bức tường phía sau đổ sập. Tại vị trí này, bà Tuyết và con trai là Lê Đào Long Nhật đang ở bên trong, bị đất đá đè lên.

img

Sạt lở làm sập tường đè trúng 2 người trong nhà tại huyện Tuy An

Lúc này, chồng bà Tuyết là ông Lê Văn Tấn ở khu vực khác phát hiện, liền hô hoán, được người dân xung quanh cùng chính quyền địa phương tới đào bới, cứu các nạn nhân. Hai mẹ con sau đó bị thương được cứu ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Phía sau căn nhà cùng nhiều đồ đạc, tài sản bị vùi lấp, hư hỏng và rạn nứt kết cấu.

“Chúng tôi đã tới ghi nhận hiện trường, hỗ trợ người dân bước đầu để họ vượt qua khó khăn lúc này”, ông Khoa nói.

Theo Chủ tịch UBND huyện Tuy An, mưa lớn cũng đã khiến đường đoạn từ An Định đi An Nghiệp đoạn cầu Cây Nam bị ngập nước, có vị trí hơn nửa mét, gây chia cắt, khiến việc đi lại người dân gặp khó khăn.

Cùng với đó, chính quyền huyện cũng ghi nhận có 11 điểm khả năng bị sạt lở, và nhiều khu vực khai khác tại xã An Chấn, An Hòa Hải, An Ninh Đông…, có khả năng bị triều cường gây ngập... nên cử lực lượng theo dõi, lập chốt tại khu vực nguy hiểm, sẵn sàng ứng phó.

Ngày 13/11, khu vực huyện Tuy An tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100- 200mm. Nhiều khu dân cư có khả năng bị triều cường như tại Mỹ Quang Nam (xã An Chấn); thôn Phước Đồng, Nhơn Hội, Hội Sơn (An Hòa Hải); Lễ Thịnh (An Ninh Đông). Cùng với đó, một số khu dân cư có khả năng bị sạt lở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.