Hạ tầng

Sắp xây cầu vượt tại nơi xảy ra TNGT khiến 5 người tử vong ở Hải Dương

29/11/2019, 12:58

Dự kiến cầu vượt được xây dựng vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2020.

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người chết tại huyện Kim Thành vào sáng 23/7

Ban ATGT tỉnh Hải Dương cho biết, điểm mở dải phân cách Quốc lộ 5 đoạn vào các thôn Thanh Liên, Lang Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã được Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính (VIDIFI) - đơn vị quản lý, khai thác Quốc lộ 5 khảo sát xong và lập dự toán xây cầu vượt dân sinh. Cầu dành cho người đi bộ, xe máy, xe thô sơ qua Quốc lộ 5 và đường sắt. Dự kiến cầu được triển khai xây dựng vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2020. Đây là vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết rạng sáng 23/7.

Ngoài cầu vượt trên, sau khi rà soát các bất cập trên Quốc lộ 5, UBND tỉnh cũng kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây 7 cầu vượt khác tại thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng), đường vào thôn Minh Thành (xã Lai Vu), xã Cổ Dũng, ngã tư vào cụm công nghiệp Quỳnh Khê (xã Kim Xuyên, cùng huyện Kim Thành), điểm mở dải phân cách đầu đường Ngô Quyền, nút giao vào phường Ái Quốc và cầu vượt sang đường Thanh Niên (TP Hải Dương). 7 cầu vượt trên sẽ được xây trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng 23/7, tại Km 63+500 tuyến Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, chiếc ô tô của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt (địa chỉ ở quận Đống Đa, TP Hà Nội) do Hà Văn Hoàng điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng, đã lao vào dải phân cách giữa 2 làn đường, khiến 5 người bị tử vong và 2 người bị thương nặng. Vụ va chạm diễn ra ngay tại khu vực mà trước đó hơn một tiếng đồng hồ đã xảy ra một vụ tai nạn chết người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.