An ninh hình sự

Sát hại bạn nhậu vì nghi có tình ý với vợ mình

22/03/2018, 21:10

Nghi ngờ Sang có tình ý với vợ mình nên Thạch đã nảy ra ý định giết Sang.

Nghi-ban-co-tinh-y-voi-vo-thu-san-dao-giet-ban-lan

Võ Ngọc Thạch tại phiên tòa. Ảnh: Dân Việt

Theo Pháp luật TP.HCM và Dân Việt, sáng 22/3, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Võ Ngọc Thạch (SN 1979, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 20 năm tù vì tội giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Sang (SN 1981, trú cùng địa phương với Thạch) tử vong do chấn thương sọ não.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 15/6/2017, Thạch cùng Sang và Nguyễn Văn Quân (SN 1969) ngồi nhậu tại một quán trên đường Nguyễn Tất Thành. Sau đó, cả ba về nhà Quân tiếp tục ăn nhậu và sử dụng ma túy.

Khoảng 4h sáng, Quân bảo Sang và Thạch về nhà nghỉ ngơi. Lúc này do nghi ngờ Sang có tình ý với vợ mình nên Thạch đã nảy ra ý định giết Sang. Thạch xuống bếp nhà Quân lấy một con dao (dài khoảng 25 cm) giấu trong người. Thạch nói với Sang “ta mệt qua, mi chở ta về nhà giùm”. Sang điều khiển xe chở Thạch đi về.

Trên đường về Thạch cầm dao đâm hai nhát trúng vai Sang, Sang nhảy khỏi xe bỏ chạy vào nhà dân gần đó. Thạch lập tức đuổi theo và tấn công khiến Sang gục tại chỗ. Thạch bỏ chạy ra ngoài thì bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Kết quả giám định, Sang tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, Thạch đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.