Điều tra

Sát hại bảo vệ trường nghề: Nạn nhân thân thiết với hung thủ?

07/06/2016, 15:03
image

Cặp đôi nghi phạm sát hại bảo vệ trường nghệ ở Phú Xuyên có quan hệ thân thiết với nạn nhân.

sat-hai-bao-ve-truong-nghe

Căn phòng nơi xảy ra vụ sát hại bảo vệ trường nghệ ở Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Liên quan tới vụ bảo vệ trường nghề ở Phú Xuyên (Hà Nội) bị sát hại, ngày 7/6, Công an đã bắt được 2 nghi phạm.

Danh tính 2 nghi phạm là Trần Ngọc Linh (27 tuổi, Q.Hai Bà Trưng) và Nguyễn Minh Trường (24 tuổi, huyện Thanh Trì), tờ Zing News đưa tin.

Linh và Trường là nghi phạm sát hại ông Phan Văn Quân (56 tuổi, Phú Xuyên, Hà Nội) - bảo vệ trường Trung cấp nghề số 1.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 5/6, người dân địa phương phát hiện ông Quân tử vong ở phòng bảo vệ của trường. Vùng đầu nạn nhân có vết thương, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn.

Ngoài ra, nghi phạm cũng lấy 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại của nạn nhân và phòng thủ quỹ của trường trên có dấu hiệu bị cạy phá.

Theo nguồn tin từ tờ Pháp luật TP.HCM, 2 nghi phạm trên có quan hệ thân thiết với ông Quân và từng ăn cơm với nạn nhân nhiều lần. Cũng theo nguồn tin này, ông Quân là người hiền lành, chưa từng xảy ra mâu thuẫn tại nơi cư trú.

Tại cơ quan triều tra, 2 nghi phạm trên đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án mạng đang được mở rộng điều tra.

 (Nguồn: ANTV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.