Pháp đình

Sát hại chị trong ngày giỗ cha, lãnh 20 năm tù

03/04/2015, 06:28

Tức giận, Gia vào nhà lấy dao ra đâm bà Thơm từ phía sau rồi tiếp tục đâm chồng bà Hương nhưng không trúng.

giết chị trong ngày giỗ cha
Bị cáo Đoàn Văn Gia.

Ngày 2/4, TAND TP HCM đã mở phiên tòa lưu động tại quận Gò Vấp, tuyên phạt Đoàn Văn Gia (SN 1969, trú quận Tân Bình, TP HCM) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 18/6/2014, Gia cùng gia đình tổ chức đám giỗ cha tại một căn nhà ở đường 12, phường, quận Gò Vấp. Khi bà Đoàn Thị Rãi (mẹ của Gia) bàn bạc bán căn nhà với giá 2,5 tỷ đồng và đã làm thủ tục sang tên cho bà Đoàn Thị Thơm và bà Đoàn Thị Thu Hương (đều là con ruột bà Rãi và là chị ruột Gia) thì xảy ra mẫu thuẫn. Mâu thuẫn càng đẩy lên cao khi bà Thơm không đồng ý cho Gia tiếp tục ở trong nhà, đồng thời không cho con của Gia nhập hộ khẩu.

Tức giận, Gia vào nhà lấy dao ra đâm bà Thơm từ phía sau rồi tiếp tục đâm chồng bà Hương nhưng không trúng. Sau đó, Gia bị anh chị em trong gia đình khống chế, tước dao. Bà Thơm được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.