Đời sống

Sạt lở đất lúc nửa đêm, 5 nhà dân ở Cà Mau chìm xuống sông

06/06/2023, 11:42

Vụ sạt lở đất trong đêm đã làm ảnh hưởng đến 5 căn nhà dân, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 6/6, theo thông tin từ UBND xã Tam Giang (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 0h20 ngày 6/6, thuộc địa bàn ấp Kinh 17 (thuộc tuyến sông Kinh 17), làm ảnh hưởng nhà của 5 hộ dân, ước tổng số tiền thiệt hại gần 500 triệu đồng.

img

Sạt lở đất trong đêm 6/6 ở Cà Mau, làm nhiều nhà dân lọt xuống kênh - Ảnh: T.V

Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Thanh bị thiệt hại nặng nhất, vì sạt lở hoàn toàn 2 căn nhà tiền chế và bến cẩu cùng một số đồ dùng trong gia đình. Ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng; tỷ lệ thiệt hại 100% (diện tích sạt lở ngang 15m, dài 13m, sâu khoảng 3,5m).

Bốn hộ còn lại bị thiệt hại từ 20 - 70% (với số tiền thiệt hại từ 30 - 100 triệu đồng/hộ), diện tích sạt lở ngang 4 - 10m, dài 4,5 - 7m và sâu khoảng 3m. Đồng thời, nhiều vật dụng, đồ dùng trong gia đình của các hộ dân bị chìm xuống sông.

Ngay trong sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Tam Giang đã phân công lực lượng công an, dân quân thường trực cùng với nhân dân trong ấp phụ giúp gia đình di dời tài sản đến nơi an toàn. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Trước đó, vào lúc 1h10 ngày 10/5, tại khu vực chợ Kinh 17, xã Tam Giang, huyện Năm Căn cũng đã xảy ra vụ sạt lở đất làm sụp hoàn toàn 2 căn nhà xuống sông và 2 căn nhà bị sụp một phần. Các căn nhà này được cất tạm ven sông để buôn bán. Ước tổng thiệt hại trên 140 triệu đồng.

Tiếp đó, vào khoảng 1h10 ngày 23/5, tại địa bàn ấp Nhà Hội (khu vực Hợp tác xã Chế biến than 2/9, xã Tam Giang, huyện Năm Căn), sạt lở đất đã làm sập hoàn toàn 3 căn nhà lò và 1 căn bị hư hỏng, ước tính ban đầu thiệt hại trên 215 triệu đồng.

Sóc Trăng: Lốc xoáy làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà

Chiều 5/6, lãnh đạo UBND huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, huyện đã chỉ đạo phòng chức năng phối hợp với các đoàn thể cùng với UBND xã Trung Bình và UBND thị trấn Lịch Hội Thượng đến tận nhà thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trực tiếp những hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa dông kèm lốc xoáy vừa xảy ra.

img

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cùng lực lượng công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Trước đó, vào chiều 4/6, mưa lớn kèm theo dông và lốc xoáy đã làm thiệt hại 31 căn nhà của người dân ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Ngành chức năng địa phương đang khẩn trương xuống giúp người dân khắc phục hậu quả của thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Theo thống kê, xã Trung Bình có 15 căn nhà bị thiệt hại, trong đó tốc mái hoàn toàn và hư hỏng nặng 3 căn nhà; 1 căn bị tốc mái 70%; 5 căn bị tóc mái dưới 50%; xiêu vẹo, hư hỏng nhẹ 6 căn.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Đồn Biên phòng Trung Bình đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai giúp dân khắc phục hậu quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.