Xã hội

Sạt lở đất, nhiều căn nhà bị ảnh hưởng

28/06/2017, 16:00

Hai vụ sạt lở xảy ra tại Cà Mau và Bạc Liêu trong một đêm làm hàng chục căn nhà bị ảnh hưởng.

DSC01851

Một vụ sạt lở đất xảy ra vào cuối tháng 5/2017, khiến một căn nhà của người dân ở khoám 8, thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn, Cà Mau) bị hư hỏng nặng - Ảnh: Gia Minh

Ngày 28/6, bà Phạm Thị Diệu, Bí thư phường 1 (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) cho biết, rạng sáng 27/6, trên địa bàn khóm 1 (phường 1, thị xã Giá Rai) xảy ra vụ sụp lún khiến ít nhất 6 căn nhà dân bị ảnh hưởng, làm cho nhiều hộ dân hoang mang, lo lắng.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, vào sáng 28/6, những hộ dân có nhà bị sụp đã di dời đồ đạc lên phía trên, nhiều căn nhà liền kề bị hở vách, tường bị nứt nhiều chỗ, rất nguy hiểm. 

Bà Huỳnh Thị Sáu (71 tuổi) cho biết, đây là lần thứ 3 xảy ra sụp lún. Lần gần đây nhất vào khoảng 3h sáng 27/6. Lúc đó, cả nhà bà đang ngủ ở nhà trên, giật mình nghe tiếng rắc rắc ở căn nhà dưới, nghi là sụp lở đất, bà vội kêu mọi người trong nhà thức dậy dọn đồ đạc ra ngoài tránh gây thiệt hại tài sản. “Giờ không dám sửa chữa lại, cũng không dám dọn đồ ra ở, không biết nó sụp giờ nào. Nếu nó sập thì mất trắng”, bà Sáu chia sẻ.

Còn ông Trần Văn Kế (61 tuổi) cho biết, khi hay sụp lở đất, ông và một số hộ bên cạnh đã chủ động dọn đồ đạc ngay trong đêm. "Thời điểm đó, tôi nghe tấm tôn dùng để dựng vách nổ lốp bốp, lát sau nghe vài tiếng lắc rắc, khoảng 10 phút sau nhìn lại chỗ nối căn nhà dưới và căn nhà trên cách nhau khoảng 5cm, vách tường cũng bị nứt toác", ông Kế kể.

Sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an, dân phòng đến hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, sớm ổn định cuộc sống.

Theo những người dân có nhà bị ảnh hưởng, nguyên nhân có thể là do nước chảy xiết gây xói mòn đất, dẫn đến sụp lún đất. Trước đây không xuất hiện tình trạng này, nhưng kể từ khi chính quyền địa phương xây dựng cái cống to gần đó thì hay xảy ra sụp lún.

DSC02765

Vụ sụp lún xảy ra vào rạng sáng 27/6, làm cho nền nhà sau của ông Trần Văn Kế (61 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) bị nứt một đường dài với khoảng cách 5cm - Ảnh: Gia Minh

Trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Phạm Thị Diệu, cho biết, sau khi nhận tin báo của dân, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hỗ trợ người dân di dời tài sản. Theo bà Diệu, hiện các căn nhà chỉ mới có dấu hiệu nứt, lún, nên địa phương khuyến cáo người dân chủ động di dời tài sản để tránh thiệt hại ban đầu. Hiện địa phương vẫn đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý tiếp theo.

Cùng thời điểm trên, ở ven kênh xáng Cái Ngay (ấp 4, xã Hiệp Tùng) và ấp Xóm Lớn Ngoài (xã Hàng Vịnh) cùng thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau xảy ra sạt lở khiến ít nhất 4 căn nhà dân bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại gần 700 triệu đồng.

Riêng vụ sạt lở tại ấp 4, xã Hiệp Tùng với chiều dài khoảng 15m, ăn sâu vào đất liền hơn 20m, làm 2 căn nhà ông Phan Minh Thành bị ảnh hưởng khá nặng, ước tính thiệt hại trên 30 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đã thành lập đoàn đến thăm, hỗ trợ 3 gia đình ở xã Hàng Vịnh, mỗi hộ 2 triệu đồng. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện, giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả do sạt lở gây ra.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 25/6, một vụ sạt lở nghiêm trọng cũng xảy ra tại phần đất của hộ ông Phạm Hồng Chẳng (ngụ ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển) khiến nửa căn nhà của ông Chẳng rơi xuống sông.

Được biết, từ đầu năm đến ngày 27/6, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã sạt lở 777m bờ sông, làm hư hỏng 36 căn nhà cùng nhiều tài sản khác… ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.