Đời sống

Sạt lở đất tại Tuyên Quang, hai mẹ con tử vong thương tâm

02/07/2022, 16:17

Một vụ sạt lở đất ngày 1/7 tại xã Lực Hành, huyện Yên Sơn đã khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xác nhận thông tin trên là đúng và cho biết hai nạn nhân tử vong là mẹ con, người bị thương đang cấp cứu là bà ngoại.

Theo đó, vào hồi 13h30 ngày 1/7, mưa dông kéo dài đã gây sạt lở đất, đổ sập tường nhà tại gia đình ông Hà Văn Mười, xã Lực Hành (Yên Sơn).

img

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi gia đình có người bị tử vong do sạt lở đất ở xã Lực Hành

Hậu quả khiến con gái ông Mười là Nguyễn Thị Diễm Q. (sinh năm 2005), và cháu ngoại ông Mười Lý Gia H. (sinh năm 2022, con chị Q.) cùng trú tại xã Lực Hành, huyện Yên Sơn tử vong; bà Đoàn Thị Tú là vợ ông Mười bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

"Cháu Lý Gia H. mới sinh được mấy tháng, cháu còn chưa kịp làm giấy khai sinh. Chị Q. lấy chồng ở cùng xã, hai mẹ con sang nhà bố mẹ đẻ chơi thì gặp nạn", vị lãnh đạo UBND xã Lực Hành cho biết thêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Yên Sơn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Ông Tuấn đã chia sẻ với những mất mát và động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND xã Lực Hành, huyện Yên Sơn khẩn trương giúp gia đình khắc phục hậu quả. Đồng thời, tăng cường công tác rà soát, di dời hoặc có biện pháp bảo vệ an toàn đối với các hộ dân sinh sống tại nơi có nguy cơ sạt lở cao.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, xã cần theo dõi các điểm xung yếu để cảnh báo cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.