Xã hội

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Dồn sức tìm kiếm hàng chục người mất tích

14/10/2020, 06:19

Đến khuya ngày 13/10, công tác cứu nạn vẫn được các lực lượng chức năng tiến hành hết sức khẩn trương.

img
Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Doãn Anh (bìa trái) báo cáo tình hình với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (giữa) tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, chiều 13/10Ảnh: CP

Nhiều phương án tìm kiếm hàng chục người còn mất tích sau sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được thực hiện.

Khẩn trương, cấp bách cứu người

Chiều 13/10, ngay sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Phú Bài, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai và đoàn công tác tiếp tục di chuyển bằng ô tô về khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Cùng đi với đoàn công tác có Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ.

Phó Thủ tướng cho biết, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn cán bộ chiến sĩ và công nhân tại khu vực Phong Xuân và Quân khu 4 đã lập Sở chỉ huy tiền phương.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện nêu trên và các chỉ đạo liên quan.

“Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, nhiều người còn mất liên lạc, nguy cơ bị vùi lấp. Vì vậy, yêu cầu công tác tìm kiếm cứu nạn phải hết sức khẩn trương, cấp bách”, Phó Thủ tướng nói và yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Quốc phòng (trực tiếp là Quân khu 4) và các cơ quan tập trung chỉ đạo, cấp bách triển khai lực lượng để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân với phương châm tiếp cận nhanh nhất, ứng cứu khẩn trương nhất. Đồng thời cần lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Để làm tốt công tác hiệp đồng, phối hợp triển khai, Phó Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo chung công tác tìm kiếm cứu nạn, Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp đề xuất và trực tiếp chỉ đạo triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn cụ thể.

Công binh mở đường vào cứu hộ, trực thăng sẵn sàng

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ sáng đến khuya ngày 13/10, các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lực lượng Quân khu 4 đã phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế điều động lực lượng, phương tiện tổ chức khắc phục sạt lở, thông đường đến khu vực người mất tích và thủy điện Rào Trăng 3; chủ trì, phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại các khu vực; tổ chức hệ thống thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy, điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn.

Các phương án tiếp cận mục tiêu được lựa chọn là đi theo tuyến đường 71 với phương tiện là xe cơ giới chở lực lượng công binh với mục tiêu mở đường vào vị trí cứu hộ; còn trên tuyến đường thủy thì đi từ Nhà máy thủy điện Hương Điền với 2 xuồng cao tốc. Phương án sử dụng thêm máy bay trực thăng để khảo sát và cứu hộ cũng được tính tới.

Lực lượng chức năng đã huy động 7 xe đào múc, 2 xe ủi, 3 xe cứu thương cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ.

Trước đó, từ chiều 13/10, tuyến đường từ Tỉnh lộ 11B lên Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 được phong tỏa, chỉ khi có phương tiện của cơ quan, đơn vị chức năng, xe vận chuyển thiết bị cơ giới ra vào thì rào chắn mới được mở ra rồi đóng lại. Đến tối cùng ngày, xã Phong Xuân vẫn đang bị mất điện, tại Sở Chỉ huy tiền phương phải chạy máy phát điện.

Được biết, do trời mưa lớn nên tuyến đường vào thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 20km có hơn 10 điểm sạt lở lớn, 4 con suối nước chảy siết.

Đoàn đi cứu hộ, cứu nạn gặp nạn

img
Lực lượng cứu hộ đưa công nhân thủy điện Rào Trăng 4 bị thương tới bệnh viện để cấp cứu

Trước đó, vào 12h ngày 12/10, một người dân gọi điện thoại trực tiếp cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thiên Định, thông báo 10 công nhân đang thi công thủy điện Rào Trăng 3 thì xảy ra sự cố sụt lở đất khiến những người này bị vùi lấp.

Nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra, xác minh để có phương án cứu hộ, cứu nạn. Thành phần Đoàn có 21 người gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền và một số cơ quan liên quan.

Đoàn xuất phát lúc 14h ngày 12/10 từ Huyện ủy huyện Phong Điền đi thủy điện Rào Trăng 3. Đến 16h, đoàn đến ngầm tràn sâu trên đường 71, ô tô không qua được. Vì vậy, Đoàn để lại ô tô, đi bộ vào thủy điện Rào Trăng 3 (khoảng 13km). Đến 21h cùng ngày, Đoàn đến tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm Sông Bồ.

Theo thông tin báo về tỉnh lúc 22h ngày 12/10, Đoàn dừng nghỉ tại nhà Kiểm lâm để sáng sớm hôm sau hành quân tiếp. Lúc 0h ngày 13/10 xuất hiện tiếng nổ lớn, núi, đất đá bị sụt đổ trùm lên nhà Kiểm lâm nơi Đoàn đang nghỉ.

Theo thông tin ban đầu, 8 người đã thoát được ra ngoài, 13 người hiện còn mất tích, trong đó có 11 cán bộ quân đội và hai cán bộ địa phương. Trong số các cán bộ quân đội mất tích có Phó tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man.

Như vậy, với hơn 10 công nhân bị vùi lấp như thông tin ban đầu, cùng với 13 cán bộ quân đội, cán bộ địa phương, tổng cộng đã có hơn 20 người đang bị mất tích.

Đã có 3 người tử vong

Chiều tối 13/10, ông Nguyễn Đại Thành, đại diện Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 xác nhận, đã có 3 người tử vong tại khu vực bị sạt lở. Thi thể 3 nạn nhân đã được đưa ra ngoài bằng đường bộ. Những người còn lại chưa xác định được là có gặp nạn hay không.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực ngã 3 tỉnh lộ 11B nối vào thủy điện Rào Trăng 3 và các đường vào thủy điện, không cho phép người dân ra vào khu vực xảy ra sự cố.

Thừa Thiên- Huế hoãn tổ chức Đại hội, tập trung cứu nạn

Ông Hoàng Khánh Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh do tình hình lụt bão diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 nên tỉnh phải tập trung chủ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã xin ý kiến Trung ương và thống nhất tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội khi có sự đồng ý của Bộ Chính trị.

Nỗ lực đưa công nhân mắc kẹt về trong đêm

Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 nằm trên sông Rào Trăng thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, có công suất lắp máy 11MW với tổng nguồn vốn đầu tư 290,8 tỷ đồng.

Diện tích đất dự kiến sử dụng là 11,1ha, trong đó diện tích khu vực lòng hồ là 8,8ha. Nhà máy này nằm nhánh đầu nguồn sông Bồ, hiện nay mực nước sông đang rất cao, nhưng rất may là thủy điện này chưa tích nước.

Ngoài thủy điện Rào Trăng 3, trên địa bàn xã Phong Xuân còn có thủy điện Rào Trăng 4. Hiện các công nhân ở thủy điện Rào Trăng 4 đều an toàn nhưng bị cô lập do mưa lũ, giao thông chia cắt, lương thực dự trữ chỉ đủ dùng một ngày.

Trong chiều 13/10, lực lượng cứu hộ đã đưa 5 công nhân Rào Trăng 4 bị thương lên ca nô và chở về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Những công nhân còn lại tại thủy điện Rào Trăng 4 sẽ được lực lượng cứu hộ cố gắng đưa về trong đêm 13/10 bằng ca nô.

Ngoài ra, trên địa bàn xã Phong Xuân còn có nhà máy Thủy điện A Lin B2 bị cô lập trong mưa lũ. Cán bộ nhà máy A Lin B1 thoát ra đến khu vực huyện A Lưới qua đường Hồ Chí Minh, xác nhận toàn bộ công nhân nhà máy an toàn, tuy nhiên chưa có thông tin cụ thể.

Ngành Giao thông huy động máy móc phối hợp ứng cứu

Chiều 13/10, ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Thứ trưởng Lê Đình Thọ, ngay từ đêm 12/10, đơn vị đã yêu cầu cán bộ tại hiện trường và các nhà thầu đang thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn qua Thừa Thiên - Huế huy động máy móc, thiết bị, nhân lực phối hợp cùng cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn người mắc kẹt tại công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Thông tin với Báo Giao thông từ hiện trường, ông Nguyễn Vũ Quý, Phó giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, công trường ở cách xa khu vực thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra sự cố sạt lở hàng chục km nên việc đưa máy móc, thiết bị khổ lớn lên gặp nhiều khó khăn, trở ngại do mưa lũ chia cắt giao thông.

“Chúng tôi đã huy động 1 máy ủi và 9 máy đào khổ lớn từ công trường dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên phối hợp ứng cứu. Hiện đã có 3 chiếc tiếp cận đến nơi xảy ra sự cố sạt lở, số lượng xe ủi, máy xúc còn lại đang tiếp tục được đưa vào nơi xảy ra sự cố bằng phương tiện vận chuyển chuyên dụng”, ông Quý thông tin.

Đ.Quang

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.