Pháp luật

Sau 1 tháng lẩn trốn, kẻ giết tình địch ra đầu thú

05/12/2014, 10:35

Sáng 5/12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đối tượng Nhâm Anh Kiệt (SN 1979, quê Sóc Trăng) đã ra đầu thú sau hơn một tháng lẩn trốn vì giết người.

kiet
Nhâm Anh Kiệt

Kiệt là hung thủ đã dùng hung khí đâm chết anh Nguyễn Văn Thành (SN 1971, ngụ huyện Phú Giáo) tối 26/10.  Kiệt và chị Phạm Thị Xinh (SN 1976, quê Thanh Hóa) làm chung công ty và yêu nhau. Hai người về sống với nhau như vợ chồng từ năm 2007.

Đến năm 2014, Kiệt phát hiện chị Xinh có tình cảm với anh Nguyễn Văn Thành (SN 1971, ngụ huyện Phú Giáo) nên tối 26/10, Kiệt phát hiện Xinh và Thành hẹn hò nhau. Kiệt thủ sẵn một dao Thái Lan, một búa đẽo chủ định chặn đường Thành để ra tay.

Đến khoảng, 19 giờ cùng ngày, Thành chở chị Xinh đi đến lô cao su thuộc khu vực ấp Hố Muôn, xã Lai Uyên để tâm sự. Kiệt chặn đường Thành đâm và chém túi bụi khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Linh Chi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.