An ninh hình sự

Hai thanh niên bị đánh bất tỉnh sau mâu thuẫn với nữ tiếp viên quán karaoke

16/06/2020, 16:53

Vừa rời khỏi quán, nhóm anh Chương bị khoảng 20 thanh niên cầm gậy tầm vông, gậy đánh bóng chày tấn công, 2 người bị bất tỉnh.

img
Đối tượng Trần Tấn Sang

Ngày 16/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến tại quán karaoke trên địa bàn khiến 2 thanh niên bị đánh bất tỉnh.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Trần Tấn Sang (30 tuổi, Tổng quản lý Ruby 2 và Ruby 3), Lê Phi (27 tuổi, tổ trưởng nhân viên phục vụ), Mai Quang Linh (18 tuổi, nhân viên phục vụ), Nguyễn Văn Dương (24 tuổi, nhân viên phục vụ), Dương Thạnh Phú (27 tuổi, tổ trưởng bảo vệ), Nguyễn Thanh Tùng ( 34 tuổi, Phó quản lý Ruby 2), Hồ Trung Hậu (23 tuổi, nhân viên phục vụ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, tối 9/6, anh Đinh Ngọc Chương, Phạm Tấn Thạch cùng nhóm bạn đến quán karaoke Ruby 3 (đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) để hát.

img
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm anh Chương yêu cầu quán sắp xếp 6 nữ tiếp viên ngồi phục vụ, hát cùng nhóm. Trong lúc ca hát, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với một nữ tiếp viên nên nghỉ hát, xuống quầy tính tiền. Tại quầy lễ tân, nhóm Chương tiếp tục cự cãi với nhân viên của quán. Vừa rời khỏi quán, nhóm anh Chương bị khoảng 20 thanh niên cầm gậy tầm vông, gậy đánh bóng chày tấn công.

Anh Chương và anh Thạch bị đánh bất tỉnh được nhóm bạn đưa vào Bệnh viện Bình Tân cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân mời 73 người thuộc 2 quán karaoke Ruby 2, Ruby 3 lên làm việc và ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.