Giáo dục

Sau chấm phúc khảo, có bài thi THPT quốc gia từ 0 điểm tăng lên 8,75 điểm

30/07/2019, 12:53

Nhiều bài thi của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã tăng điểm sau chấm phúc khảo. Có bài thi tăng từ 0 lên 8,75 điểm.

img
Sở GD&ĐT Tây Ninh công bố thí sinh tăng điểm sau phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2019

Sau chấm phúc khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, nhiều thí sinh "thoát trượt tốt nghiệp" nhờ điểm điều chỉnh cao hơn 0 điểm; thậm chí nhiều bài thi được chấm lại với điểm số cao, từ 0 điểm lên 8,75 điểm.

Cụ thể, theo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019 mà Sở GD&ĐT Tây Ninh vừa công bố, có 95 bài thi thay đổi điểm sau khi phúc khảo và đều tăng.

Ở các môn thi trắc nghiệm, có 58 bài thi bị điểm 0, đều tăng sau phúc khảo. Bài tăng điểm nhiều nhất là 0 lên 8,75; Bài tăng điểm ít nhất từ 0 lên 2. Có rất nhiều bài thi tăng điểm từ 0 lên 7; 7,2; 7,5 sau phúc khảo.

Ngoài số bài thi bị điểm 0, có 4 bài thi trắc nghiệm khác cũng tăng điểm phúc khảo, trong đó bài thi tăng nhiều nhất là môn Giáo dục công dân từ 1,25 lên 7,5.

Ở môn tự luận (Ngữ văn) có 33 bài thi thay tăng điểm sau phúc khảo. Mức tăng chủ yếu từ 0,25 đến 0,75 điểm. Bài tăng điểm nhiều nhất chênh lệch 1,75.

Trước đó, khi công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019, Sở GD&ĐT Tây Ninh đã phát hiện 34 trường hợp bị điểm 0 ở các bài thi môn thi trắc nghiệm gồm Toán 13 bài, Tiếng Anh 9 bài; tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên 4 bài và Khoa học xã hội 8 bài.

Đơn vị chấm thi trắc nghiệm tại Tây Ninh là Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng xác nhận đã phát hiện sự cố khi chấm thi và báo cáo với Bộ GD&ĐT để xử lý.

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cũng có thông báo về kết quả chấm thi phúc khảo, kết quả có 11 bài thi môn Ngữ văn thay đổi điểm. Tất cả bài thi đều thay đổi điểm theo hướng tăng lên từ 0,25 đến 2,5 điểm. Bài thi thay đổi nhiều điểm nhất là do cán bộ nhập điểm vào phần mềm bị nhầm lẫn.

Tại Ninh Bình, sau khi công bố điểm kỳ thi THPT quốc gia 2019, có 106 thí sinh gửi đơn phúc khảo các bài thi. Sau chấm phúc khảo, có 3 bài thi đã được thay đổi điểm. Cụ thể, 1 bài môn Ngữ văn tăng 0,25 điểm; 1 bài môn Tiếng Anh tăng 2,2 điểm. Lý do, thí sinh tô sai số báo danh vào số báo danh của thí sinh vắng thi. Do đó, khi chấm thi, kết quả của thí sinh đó được 0 điểm. Sau khi chấm lại, điểm thi thí sinh tăng 2,2 điểm, thí sinh này đã đỗ tốt nghiệp. Và 1 bài thi môn Hóa học tăng 0,25 điểm....

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, ngày 29/7 là ngày cuối cùng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến, có tổng số 279.117 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm gần 43% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Trong đó, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là 223.964, thí sinh điều chỉnh bằng phiếu là 55.153, thí sinh điều chỉnh khu vực ưu tiên là 49 và điều chỉnh đối tượng ưu tiên là 69.

Việc điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp bằng phiếu cũng sẽ chốt lại vào 17h ngày 31/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.