Bóng đá

Sau chia tay Quang Hải, đội bóng Pháp tiếp tục truyền thống kỳ lạ

05/06/2023, 18:40

HLV Didier Tholot cho biết bản thân đang cảm thấy rất mệt mỏi và đã thông báo với chủ tịch Pau FC về việc chia tay đội bóng.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí Pháp mới đây, HLV Tholot cho biết bản thân đã sẵn sàng rời Pau FC.

img

HLV Tholot sắp chia tay Pau FC

“Tôi cần thời gian để suy nghĩ, hiện giờ tôi đang rất mệt mỏi. Tôi đã thông báo với Chủ tịch đội bóng rằng mình có thể dừng lại hoặc đến một CLB khác.

Để lãnh đạo một đội bóng, tôi cần rất nhiều năng lượng. Tôi đã trải qua 3 năm đáng nhớ cùng Pau FC. Nhưng chắc chắn phải có lý do để tôi nói ra điều đó.

Mùa giải tới, cuộc chiến trụ hạng vẫn sẽ khó khăn. Bạn cần lên một kế hoạch kỹ lưỡng, tình hình ngày càng khó khăn với Pau FC”, HLV Tholot cho biết.

Rạng sáng 5/6, người đại của tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng thông báo thân chủ của mình sẽ chia tay Pau FC vào Hè này.

Trước đó, cầu thủ Olliero và thủ môn Jerome Prior đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với đội bóng áo vàng đen sau khi không được ra sân thường xuyên.

Nói về điều này, trang Sudouest cho biết, đây không phải là điều gì lạ ở Pau và Hè này vẫn còn nhiều cái tên phải ra đi.

Việc đội bóng miền Nam nước Pháp chia tay nhiều cầu thủ sau một mùa giải cũng không có gì bất ngờ.

Bởi ở những mùa giải trước, Pau FC cũng có xu hướng thay rất nhiều cầu thủ khi mùa giải kết thúc.

Nguyên nhân lớn nhất là do nguồn tài chính của đội bóng này không đảm bảo và họ khó lòng giữ chân các ngôi sao.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2022, Pau FC đã chia tay tới 15 cầu thủ và chiêu mộ số lượng cầu thủ tương tự để làm mới đội hình.

Mùa 2023, đội bóng của Quang Hải phải cần đến những vòng đấu cuối cùng mới có thể trụ hạng thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.