Xã hội

Sau chìm tàu, bàn giao Cảng sông Hàn cho Biên phòng quản lý

10/06/2016, 14:24

UBND TP Đà Nẵng đã quyết định bàn giao Cảng sông Hàn cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng quản lý.

sau-chim-tau-ban-giao-cang-song-han-cho-bien-phong
Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng sẽ là đơn vị kiểm tra cuối cùng trước khi cho các tàu du lịch xuất bến. Ảnh: Tấn Việt.

Trao đổi với Báo Giao thông sáng 10/6, Thượng Tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng xác nhận thông tin trên.

Theo Thượng tá Đính, sau cuộc họp giữa UBND TP Đà Nẵng với các bên liên quan về vụ chìm tàu trên sông Hàn tối 4/6, lãnh đạo thành phố đã quyết định bàn giao lại Cảng sông Hàn (Cảng thủy nội địa) vốn trước đây là cảng biển về cho Biên phòng Đà Nẵng trực tiếp quản lý.

“Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng sẽ trực tiếp chỉ huy công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cảng, giám sát cuối cùng trước khi các tàu du lịch xuất bến và chủ trì công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra” – Thượng tá Đính cho hay.

Thượng tá Đính cho biết thêm, việc bán vé của các tàu du lịch chịu sự quản lý từ Sở Tài chính, Sở Du lịch Đà Nẵng. Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng sẽ phối hợp kiểm tra khi phát hiện tình trạng bán vé cao hơn giá niêm yết, bán vé “chui”.

Dự kiến trong tuần tới, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng sẽ tổ chức diễn tập công tác cứu hộ cứu nạn trên sông Hàn. Sau đó, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng để hoàn thiện công tác quản lý hoạt động du lịch đường sông tại thành phố này.

Về việc Cảng sông Hàn được trưng dụng làm bãi đỗ xe cho taxi, xe du lịch các loại ra vào khách sạn, vũ trường gần khu vực cảng, Thượng tá Đính khẳng định tới đây chỉ có xe đưa khách du lịch xuống các tàu mới được vào đậu đỗ, các xe khác không được phép đậu đỗ ngang nhiên như trước đây.

sau-chim-tau-ban-giao-cang-song-han-cho-bien-phong
Thượng tá Đính khẳng định sắp tới chỉ có xe chở khách xuống đi tàu du lịch mới được đậu đỗ tại Cảng sông Hàn. Ảnh: Tấn Việt.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 9/6 trong cuộc làm việc với Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã nhận trách nhiệm về mình khi để xảy ra vụ chìm tàu làm 3 người chết.

Bí thư Đà Nẵng khẳng định sẽ chỉ đạo cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị sai phạm dẫn đến vụ chìm tàu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.