Vận tải

Sau dịch Covid-19, buýt Quảng Nam sẽ không được vào nội thành Đà Nẵng

25/08/2020, 18:17

Sau khi dịch Covid-19 được dập tắt, các tuyến buýt liền kề Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ không được vào nội thành Đà Nẵng như trước đây.

img
Các tuyến buýt liền kề Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ không được vào nội thành Đà Nẵng như trước. Ảnh: Vĩnh Nhân

Ngày 25/8, Văn phòng đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng vừa có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ về việc điều chỉnh hành trình các tuyến buýt liền kề giữa Đà Nẵng và Quảng Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất đề xuất của Sở GTVT, phê duyệt phương án điều chỉnh hành trình chạy xe các tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng - Quảng Nam theo hướng không đi vào nội thành Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT thành phố có văn bản gửi Sở GTVT Quảng Nam và các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện. Sở GTVT Quảng Nam chưa có phản hồi gì về việc này.

Trước đó, Sở GTVT TP Đà Nẵng đề xuất việc điều chỉnh như trên bắt đầu từ ngày 1/9 và Chủ tịch UBND thành phố đã duyệt. Tuy nhiên do giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, các tuyến buýt này đang tạm dừng hoạt động. Do đó, thời điểm bắt đầu thực hiện việc chuyển các tuyến buýt liền kề ra nội thành Đà Nẵng sẽ tùy theo diễn biến dịch Covid-19.

Hiện tại có 5 tuyến buýt liền kề Quảng Nam - Đà Nẵng, gồm: Đà Nẵng - Hội An, Đà Nẵng - Ái Nghĩa, Đà Nẵng - Tam Kỳ, Đà Nẵng - Phú Đa, Thọ Quang - Quế Sơn. Sau điều chỉnh, điểm đầu cuối của các tuyến buýt nói trên tại Đà Nẵng sẽ là Trường Cao đẳng Việt - Hàn, Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang và Bến xe phía Nam Đà Nẵng.

Theo lịch trình, xe buýt chở khách từ Quảng Nam ra các điểm nêu trên, hệ thống xe buýt của Đà Nẵng sẽ nhận khách đưa vào nội thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.