Hồ sơ tài liệu

Sau đình chỉ Tổng thống, Brazil giải tán 27 Bộ trưởng

12/05/2016, 22:21

Sau khi Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đình chỉ chức vụ, nội các gồm 27 Bộ trưởng của bà này đã bị giải tán.

tong-thong-brazil

Sau khi Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đình chỉ chức vụ, nội các của bà này đã bị giải tán. (Ảnh: AP)

Ngày 12/5, Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu ủng hộ việc đình chỉ chức vụ Tổng thống của bà Dilma Rouseff trong 180 ngày chờ phiên tòa luận tội, Reuters đưa tin.

Chỉ vài giờ sau cuộc bỏ phiếu, toàn bộ nội các của bà Dilma Rouseff đã bị giải tán. Vụ việc này đang khiến quốc gia này rơi vào tình trạng bất ổn.

Được biết, thông tin về việc giải tán nội các gồm 27 Bộ trưởng được đăng tải trên báo của chính phủ quốc gia Nam Mỹ này, theo kênh Globo (Brazil).

Một số chuyên gia phân tích cho rằng, nội các của bà Dilma Rouseff bị giải tán sẽ giúp Phó Tổng thống Brazil Michel Temer sớm được tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thạm thời.

Như vậy, vị Phó Tổng thống này có thể nhanh chóng công bố nội các mới với con số 22 Bộ trưởng như đã tuyên bố trước đó.

Dilma Rouseff đã dọn đồ khỏi Dinh tổng thống sau khi Thượng viện Brazil thông qua đề nghị luận tội. Bà bị cáo buộc vi phạm luật ngân sách quốc gia trong chiến dịch tranh cử năm 2014.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.