Thời sự Quốc tế

Sau hội đàm tích cực, Nga có loại Mỹ khỏi danh sách nước không thân thiện?

17/06/2021, 16:36

Hai lãnh đạo Nga và Mỹ đã có cuộc đối thoại cởi mở, mang tính xây dựng trong Hội nghị thượng đỉnh tại Geneva, Thuỵ Sĩ.

img

Tổng thống Mỹ Joe Biden Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp định dạng hẹp.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga 2021 tại Geneva ngày 16/6, khi được hỏi liệu Nga có đưa Mỹ ra khỏi danh sách các nước không thân thiện hay không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời ngắn gọn: "Không… Hiện tại chưa có cơ sở nào để làm vậy”.

Theo hãng tin Sputnik, cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Vladimir Putin và Joe Biden đã bao quát đầy đủ các chủ đề đã được lên lịch trước từ tình hình các công ty Mỹ bị tấn công mạng, xung đột Ukraine cũng như hợp tác an ninh chiến lược sau khi hai bên mở rộng hiệp ước vũ khí hạt nhân New Start.

Cả hai đều khẳng định, cuộc gặp rất hữu ích. Một trong những kết quả tích cực từ Hội nghị này đó là cả hai lãnh đạo đều đồng ý cho phép các nhân viên Đại sứ quán của hai nước quay trở lại làm việc sau khi bị trục xuất vì các lệnh trừng phạt-trả đũa lẫn nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.