Trong nước

Sau Indonesia, Lào cũng bị nghi bán độ tại SEA Games 28

23/06/2015, 15:00

Sau U23 Indonesia, tới lượt U23 Lào bị tình nghi bán độ tại SEA Games 28.

U23 Lào bị nghi ngờ bán độ tại SEA Games 28
U23 Lào bị nghi ngờ bán độ tại SEA Games 28

Theo thông tin từ tờ The New Paper của Singapore, U23 Lào đã bị cảnh sát Singapore nghi ngờ dàn xếp tỉ số trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng với U23 Malaysia. Được biết, 2 cầu thủ U23 Lào là Sipasong Bounthavy và Inthilath Sengdao đã bị Cục điều tra Tham nhũng của Singapore kiểm tra, sau khi vắng mặt bất thường trong trận đấu nói trên.

Ngoài trận đấu với Malaysia, U23 Lào còn bị nghi ngờ dàn xếp tỉ số cả ở trận đấu với U23 Đông Timor ngày 9/6. Sportradar, công ty chuyên phân tích cá cược thể thao hé lộ số tiền cược đổ vào việc Đông Timor ghi bàn cao bất thường ở giai đoạn cuối trận đấu với U23 Lào.

Hiện các bên vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về nghi vấn trên. Tuy nhiên, nếu U23 Lào thực sự dính chàm thì cũng không bất ngờ. Trước đó, Lào từng bị cáo buộc thi đấu không trung thực tại vòng loại World Cup 2014, AFF Cup 2012 và giải vô địch U16 Đông Nam Á năm 2011.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.