An ninh hình sự

Sau khi chém chết vợ, chồng uống thuốc sâu tự tử

18/05/2019, 17:25

Xảy ra mâu thuẫn tại rẫy, người chồng dùng dao chém chết vợ rồi bỏ về nhà uống thuốc sâu tự tử.

img
Chồng dùng dao chém chết vợ rồi bỏ về nhà uống thuốc sâu tự tử (Ảnh minh họa).

Ngày 18/5, ông Donggur Ha Nhi, trưởng Công an xã Liêng S'rônh (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng làm một người phụ nữ bị chém tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã phối hợp với Công an huyện Đam Rông tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Nạn nhân được xác định là bà Cao Thị Nga (42 tuổi, thường trú tại thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông). Nghi can ra tay sát hại bà Nga là ông Đinh Văn Xuân (46 tuổi, chồng bà Nga).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Xuân và bà Nga cùng nhau vào rẫy cà phê của gia đình tại xã Liêng S'rônh để làm rẫy. Tại đây, hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình cãi nhau, ông Xuân đã dùng dao chém vào đầu bà Nga khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự việc sau đó được một người dân đi làm rẫy phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Về phần ông Xuân, sau khi gây án xong đã bỏ về nhà tại xã Rô Men, sau đó uống thuốc sâu tự tử. Lúc này, ông được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.