Thời sự

Sau lễ, dân ùn ùn đổ về TPHCM nhưng không gây kẹt xe

02/09/2014, 20:19

Chiều 2/9, hàng vạn phương tiện cùng đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ nhưng giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ TPHCM không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Chiều 2/9, hàng vạn phương tiện cùng đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ nhưng trên các tuyến đường cửa ngõ TPHCM không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, có nơi chỉ bị ùn ứ nhẹ.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trên Xa lộ Hà Nội vào lúc 17h chiều 2/9 cho thấy, lượng xe gắn máy quay trở về TPHCM đã tăng cao đột biến so với ngày thường, khiến việc lưu thông có phần khó khăn nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Xa lộ Hà Nội cửa ngõ phía Đông TPHCM không còn cảnh kẹt xe kéo dài như mọi năm.
Xa lộ Hà Nội cửa ngõ phía Đông TPHCM không còn cảnh kẹt xe kéo dài như mọi năm.

Cụ thể như đoạn đường trước cổng Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9) không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, dòng xe rồng rắn xếp hàng như mọi năm. Tương tự, tại Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông lượng xe quay trở về vào bến dù tăng cao đột biến nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước hai bến xe này.

Theo quan sát của PV, từ đoạn đường vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2) đến giao lộ Mai Chí Thọ bị ùn ứ hơn 1km do lượng xe đông các tài xế phải đợi 2-3 lượt đèn đỏ mới qua được giao lộ này. Đại diện Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho biết, lượng xe đi đường cao tốc tăng 70% so với ngày thường. Trong các ngày nghỉ lễ lượng xe đi đường cao tốc vào khoảng 20.000 xe/ngày, trong đó chủ yếu là các loại xe con, xe du lịch.

Do lượng xe từ cao tốc TPHCM-Long Thành đổ dồn về cùng một lúc cũng gây ùn ứ nhẹ tại giao lộ Mai Chí Thọ, quận 2.
Do lượng xe từ cao tốc TPHCM-Long Thành đổ dồn về cùng một lúc cũng gây ùn ứ nhẹ tại giao lộ Mai Chí Thọ, quận 2.

Tại bến phà Cát Lái, từ 16h chiều lượng phương tiện hướng từ Nhơn Trạch qua phà quay trở về TPHCM rất đông gây quá tải. Để giải quyết lượng phương tiện tăng cao đột biến bến phà Cát Lái phải huy động toàn bộ nhân lực sang bờ huyện Nhơn Trạch nhằm tránh tình trạng ách tắc kéo dài.

Phà Cát Lái phải hoạt động hết công suất.
Phà Cát Lái phải hoạt động hết công suất.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc Bến phà Cát Lái, (quận 2, TPHCM) cho biết: Từ chiều 31/8, lượng xe gắn máy qua phà đạt 68.000 lượt khách. Thế nhưng đến chiều 2/9, lượng khách qua phà đã giảm, chỉ còn 64.000 lượt khách (giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2013). Tuy nhiên, do lượng phương tiện tăng cao đột biến theo hướng từ đường cao tốc TPHCM-Long Thành ra đường Mai Chí Thọ về trung tâm TPHCM cũng đã gây cảnh ùn ứ giao thông.

Sau kỳ nghỉ lễ hàng vạn người dân đã quay trở về TPHCM để tiếp tục làm việc và học tập.
Sau kỳ nghỉ lễ hàng vạn người dân đã quay trở về TPHCM để tiếp tục làm việc và học tập.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, dù lượng xe năm nay xe ô tô qua phà ít hơn nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện phía bờ Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) do lượng phương tiện đổ dồn về một lúc để qua phà.

“Dự báo được tình hình, bến phà đã huy động toàn bộ nhân lực trực chiến làm việc hết công suất để phục vụ bà con quay trở lại TPHCM”, ông Tuấn nói.

Vĩnh Phú

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.