Vận tải

Sau Tết: Ga Huế tấp nập khách đi tàu vào Nam, ra Bắc

20/02/2018, 16:03

Trưa mùng 5 Tết (20/2), Ga Huế tấp nập hành khách đến mua vé, lên tàu SE10 và TN7 vào Nam, ra Bắc.

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Trưa mùng 5 Tết (20/2), Ga Huế tấp nập hành khách đến đi tàu vào Nam, ra Bắc

Hơn 11h trưa 20/2 (mùng 5 Tết), Ga Huế tấp nập. Phòng Bán vé - Chờ tàu tấp nập hành khách đến mua vé, lỉnh kỉnh hành lý chờ lên đoàn tàu SE10 và TN7 ra Hà Nội và vào TP HCM vào hơn 12h trưa cùng ngày. 

Lượng khách đến và đi tại Ga Huế cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 rất đông, Chi nhánh Vận tải đường sắt Huế đã thông báo “Kể từ ngày 5/2/2018 đến 25/2/2018 ga Huế tổ chức kiểm tra Thẻ lên tàu. Hành khách có Thẻ đi tàu mới được vào ga. Người thân đưa tiễn vui lòng chia tay tại Phòng Đợi tàu”.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhân viên Ga Huế tại cửa bán vé số 2, cửa bán vé số 3 và cửa bán vé ưu tiên, đổi trả vé… tất bật làm việc. Khoảng 12h, tiếng loa thông báo vang lên, các hành khách lỉnh kỉnh hành lý lần lượt ra các cửa soát vé để lên đoàn tàu SE10 ra Hà Nội và vào Phòng đợi tàu để ra cửa soát vé lên đoàn tàu TN7 vào TP HCM.

 CLIP: Ga Huế tấp nập hành khách đi tàu vào Nam, ra Bắc trưa mùng 5 Tết

Trưa mùng 5 Tết (20/2), trong vai hành khách hỏi mua vé cho người thân ngày mùng 6 Tết (21/2) từ Huế vào TP HCM, PV Báo Giao thông được nhân viên tại Phòng Bán vé Ga Huế cho biết: “Ngày mai đã hết vé, và ngày kia cũng hết luôn. Ngày 27 trở lên mới còn vé”. Sau hồi rà trên hệ thống, chị nhân viên tại phòng vé cho biết: ngày mai chỉ có 1 vé khách nhờ bán lại. Vé này 8h30 sáng mai (mùng 6 Tết) đi, giá vé là 1.316.000 đồng.

Tại Bến xe phía Nam TP Huế, hầu hết các chuyến xe vào Nam đã lăn bánh từ sáng. Hơn 12h30 trưa mùng 5 Tết (20/2), lượng khách đến Bến xe phía Nam TP Huế đi xe vẫn không khác mấy ngày thường. Các phòng vé của các nhà xe đều có niêm yết giá, mức phụ thu lệch chiều dịp Tết và luôn có nhân viên túc trực, nhưng chỉ có vài khách đến hỏi mua vé.

Giá vé xe khách giường nằm tuyến Chư Sê – Huế và ngược lại của nhà xe Thuận Tiến (Gia Lai) có mức phụ thu là 40%, từ 220.000 đồng lên 310.000 đồng/ vé. Mức phụ thu của nhà xe này chiều Chư Sê – Huế áp dụng từ ngày 23/12 đến hết ngày 29/12 Âm lịch (8/2/2018 đến 28/12/2018); chiều ngược lại (Huế - Chư Sê) áp dụng từ ngày 4/1 đến hết ngày 10/1 Âm lịch (19/2 đến 25/2/2018).

Mức phụ thu giá vé của nhà xe Trường Thịnh (Bến xe phía Nam TP Huế - Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn) là 36,363%, từ 220.000 đồng lên 300.000 đồng/vé. Mức giá trên được áp dụng từ ngày 6/2/2018 đến hết ngày 15/2/2018 (21 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp) và từ ngày 16/2/2018 đến hết ngày 2/3/2018 (mùng 1 tháng 1 Âm lịch đến 15/1 Âm lịch). Giá vé tuyến Huế - Đắk Lắk và ngược lại của HTX Ô tô TP Huế tăng từ 320.000 đồng lên 510.000 đồng (trước Tết tăng chiều ra từ ngày 1/12 đến 30/1 Âm lịch, sau Tết tăng từ 1/1 đến 20/1 Âm lịch). Tương tự, tuyến Huế - Đắk Nông tăng từ 370.000 đồng lên 590.000 đồng.

Trong khi đó, giá vé xe của Công ty TNHH DL&TM Liên Hưng từ Bến xe phía Nam TP Huế - Bến xe phía Nam Nha Trang tăng từ 280.000 đồng lên 364.000 đồng, tăng 30% từ ngày 16/2 đến 17/2/2018 (từ 1/1 đến 2/1 Âm lịch). Từ ngày 18/2 đến 25/2/2018 (3/1 đến 10/1 Âm lịch) tăng từ 280.000 đồng lên 448.000 đồng (tăng 60%).

Trưa mùng 5 Tết, tại khu vực xuất bến Bến xe phía Nam TP Huế, chiếc xe BKS 75B- 011.85 của nhà xe Minh Đức (chạy tuyến Bến xe phía Nam TP Huế - Bến xe Đà Lạt) đông khách lên xe. Trong khi, các xe tuyến Huế- Đà Nẵng lần lượt lên tài, mở cửa chờ khách, nhưng đến khi xe lăn bánh ra khỏi bến thì trên xe chỉ… lèo tèo vài khách. Trong vai hành khách đến Bến xe phía Nam TP Huế hỏi mua vé để đi TP HCM vào ngày mai (mùng 6 Tết), PV được nữ nhân viên tại phòng vé của nhà xe Minh Phương nói… hết vé.

Chúng tôi định bước đi, thì nam nhân viên ngồi phía sau gọi lại hỏi “ngày mai đi mấy người, lên xe ở đâu”, rồi cho biết “lên xe ở Hương Trà thì có xe từ Sịa lên, giá vé… một triệu mốt bao cơm, 6h30 sáng xe lên đến Hương Trà đón”. Chúng tôi nói để hỏi lại đứa em và xin số điện thoại của nhà xe để liên hệ thì nam nhân viên nói “thôi chịu anh ơi, bây giờ em có đưa cho anh số, anh đi ra thì người khác họ đến mua mất rồi”. Nam nhân viên miễn cưỡng đưa tấm card và nói: “Được là anh mua tại đây luôn, tại vì bên em bán mỗi tài… chừa lại 1 giường xà cua, em chốt vé rồi để chiều về giao cho xe đi đón thôi”.

“Mùng 6 mỗi xe chỉ còn 1 giường, mùng 8 hết vé rồi”, nam nhân viên tại phòng vé nhà xe Minh Phương nói.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại Ga Huế và Bến xe phía Nam TP Huế trưa mùng 5 Tết:

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Khách lần lượt đến Phòng Bán vé - Chờ tàu Ga Huế trưa mùng 5 Tết

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Các cửa bán vé tại Ga Huế... "đắt" khách

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Từ ngày 5/2 đến 25/2, Ga Huế kiểm tra Thẻ lên tàu, người thân đưa tiễn chia tay tại Phòng Đợi tàu chứ không được vào nhà ga

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Nhân viên Ga Huế túc trực hướng dẫn cho người dân và cả du khách nước ngoài

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Bảng giờ tàu Thống Nhất tại Phòng Bán vé - Chờ tàu Ga Huế

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Người dân lỉnh kỉnh hành lý ngồi chờ để lên tàu vào Nam, ra Bắc trưa mùng 5 Tết tại Ga Huế

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Trẻ nhỏ cũng theo chân bố mẹ đi tàu vào TP HCM, ra Hà Nội

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Hành khách ra cửa soát vé Ga Huế để lên tàu trưa mùng 5 Tết

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Lượng khách đến Bến xe phía Nam TP Huế trưa mùng 5 Tết không khác mấy ngày thường

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Trưa 20/2, các phòng vé tại Bến xe phía Nam TP Huế chỉ lác đác vài khách hỏi mua vé đi xe

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Giá vé tuyến Huế - Chư Sê của nhà xe Thuận tiến tăng 40% trong dịp Tết

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Nhà xe Liên Hưng (Huế - Nha Trang) tăng 30% và 60%

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Giá vé nhà xe Trường Thịnh (Huế - Quy Nhơn) tăng trên 36%

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Trưa mùng 5 Tết, nhiều khách đến Bến xe phía Nam TP Huế đi xe lên Đà Lạt

Mung- 5- Tet- Ga- Hue- tap- nap- khach- di- tau- v

Các xe tuyến Huế - Đà Nẵng... dài cổ chờ khách và xuất bến trong tình cảnh "đói" khách

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.