Bóng đá

Sau vụ bầu Đức dọa bỏ giải, bóng đá Việt Nam lại nổi "sóng ngầm"

07/02/2023, 10:32

Dù đã qua thời hạn đăng ký tham dự Giải hạng Nhất 2023 nhưng hai đội bóng là Sài Gòn và Cần Thơ vẫn không đăng ký thi đấu.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 5/2 là hạn cuối để các đội bóng đăng ký tham dự giải hạng Nhất 2023.

img

CLB Cần Thơ vẫn chưa đăng ký tham dự mùa giải 2023

Tuy nhiên, hai đội bóng là Sài Gòn và Cần Thơ vẫn chưa đăng ký tham dự giải, mặc cho phía VPF đã lùi thời hạn đăng ký lên 1 ngày (tức ngày 6/2).

Được biết, CLB Cần Thơ lúc này vẫn chưa tìm được nhà tài trợ mới để hướng đến mùa giải 2023.

Bên cạnh đó, nhà tài trợ cũ vẫn chưa trả xong các khoản nợ dịch vụ (di chuyển, khách sạn). Vậy nên thời điểm này không doanh nghiệp nào sẵn sàng đứng ra để gánh khoản nợ.

Ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Chủ tịch LĐBĐ Cần Thơ nói: “Chúng tôi nỗ lực vận động các doanh nghiệp ở thành phố tài trợ cho đội bóng quê hương nhưng có vẻ không ai mặn mà với điều đó.

Nguyên nhân đầu tiên là do nhà tài trợ cũ vẫn còn khoản nợ chưa giải quyết xong nên không doanh nghiệp nào muốn nhận khoản nợ này về mình.

Ngoài ra họ cũng nhìn thấy đội bóng không có tính bền vững. Vậy nên chúng tôi không thể dự giải với tình trạng này. Cứ chờ xem có đột biến gì trong thời gian tới hay không”.

Trong khi đó, với CLB Sài Gòn, ngay sau trận đấu cuối cùng tại V-League 2022, đội bóng này đã thanh lý cả HLV lẫn cầu thủ.

Chính vì vậy, khả năng cao đội bóng này sẽ không đăng ký tham dự giải hạng Nhất 2023.

Trước tình hình đó, Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết đang xử lý và sẽ sớm đưa ra hướng giải quyết.

Mới đây, VPF đã công bố nhà tài trợ và dự kiến giải hạng Nhất 2023 sẽ diễn ra từ ngày 8/4 đến 20/8.

Giải dự kiến có sự tham dự của 12 đội bóng gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Hòa Bình, Huế, Long An, Phố Hiến, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam và Sài Gòn.

Trước đó, tại V-League 2023, CLB HAGL và VPF cũng đã xảy ra mâu thuẫn do xung đột quyền lợi của nhà tài trợ.

Thậm chí, bầu Đức còn tuyên bố sẵn sàng bỏ giải nếu bị "cấm" quảng cáo cho nhãn hàng nước tăng lực của nhà tài trợ.

Dù vẫn tham dự V-League 2023 sau khi được VPF và nhà tài trợ chính Sâm Ngọc Linh Kon Tum tạo điều kiện nhưng bầu Đức vẫn cho biết sẽ kiện VPF ra tòa vì độc quyền quảng cáo cho nhà tài trợ chính của giải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.