Hồ sơ tài liệu

Saudi Arabia bị cảnh báo vì "nhúng tay" vào Syria

17/02/2016, 12:45

Iran đã lên tiếng cảnh báo Saudi Arabia trước thông tin nước này tính can thiệp vào Syria bằng bộ binh.

lien-quan-my-khong-kich
Chiến đấu cơ của liên minh do Mỹ đứng đầu không kích IS tại Syria. (Ảnh: RT)

Ngày 17/2, tờ Vov đưa tin, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố các nước cần tập trung tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua ở Syria.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo rằng, sự can thiệp bằng bộ binh vào Syria mà không được sự chấp thuận của chính quyền Tổng thống Assad bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tuyên bố trên của ông Mohammad Javad Zarif được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia liên tục nói về khả năng điều bộ binh tấn công IS ở Syria.

Liên quan đến tình hình đàm phán hòa bình ở Syria, Tổng thống Assad đã tuyên bố cam kết đối thoại với các bên vô điều kiện nhằm chấm dứt nội chiến.

Trước đó, ông Assad từng nhiều lần phản đối đối thoại và coi một số nhóm đối lập tại Syria là "khủng bố".

Một diễn biến khác ngày 16/2, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria khẳng định rằng chiến đấu cơ của liên quan đã không kích thành phố Shaded phía Đông Bắc Syria.

Vụ không kích này đã khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng. Syria vẫn tiếp tục cho rằng, các cuộc không kích của liên quan do Mỹ đứng đầu không hiệu quả và chỉ làm gia tăng thương vong cho dân thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.