Quốc tế

Saudi Arabia: Qatar bị tước quyền tổ chức World Cup 2022

27/02/2018, 10:55

Bộ trưởng Bộ Thể thao Saudi Arabia hé lộ thông tin cho rằng Qatar đã bị tước quyền tổ chức World Cup 2022

Bộ trưởng Bộ Thể thao Saudi Arabia

Bộ trưởng Bộ Thể thao Saudi Arabia

Bộ trưởng Bộ Thể thao Saudi Arabia - ông Turki Al Sheikh hé lộ thông tin cho rằng Qatar có thể đã bị tước quyền tổ chức World Cup 2022 khi ông đề xuất nên để Mỹ hay Anh chủ trì sự kiện này, truyền hình Iran Press TV cho biết ngày 26/2.

“Tôi sẽ cực kỳ thích xem World Cup nếu sự kiện này do Anh hoặc Mỹ tổ chức” - vị Bộ trưởng Saudi nói. “Nếu đã bị phát hiện bất cứ vi phạm đạo đức nào, chính phủ Qatar cần phải chấp nhận mọi hậu quả vì hành động của họ” - ông nói thêm và đề cập tới một thông báo từ FIFA dự kiến sẽ được công bố vào tháng 9 tới về những cáo buộc Doha có hành vi tham nhũng khi cạnh tranh giành ghế chủ trì sự kiện này.

Ngoài ra, tạp chí Focus (Đức) dẫn nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Bộ Thể thao Saudi cho rằng, FIFA vốn đã quyết định Qatar sẽ mất quyền chủ trì World Cup.

Những diễn biến này tiếp nối xung đột ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh sau khi Saudi Arabia cùng các nước đồng minh tẩy chay Qatar vì cáo buộc hậu thuẫn khủng bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.