Góc nhìn

Saudi Arabia ra điều kiện ngừng căng thẳng với Iran

06/01/2016, 06:04

Một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, Iran và Saudi Arabia phải tự tìm cách xóa bỏ khác biệt.

Các cuộc biểu tình phản đối vụ hành quyết giáo sĩ
Biểu tình phản đốivụ hành quyết giáo sĩ al- Nimr tại Tehran.

Hôm qua (5/1) Saudi Arabia cho biết, sẽ khôi phục mối quan hệ với Iran trong trường hợp Tehran ngừng can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước khác đồng thời cam kết Riyadh tiếp tục hỗ trợ mang lại hòa bình tại Syria và Yemen, theo Reuters.

Căng thẳng giữa hai nước diễn ra sau vụ Saudi Arabia hành quyết 47 giáo sĩ; Trong đó có giáo sĩ Nimr al-Nimr thân Iran, bị Saudi Arabia cho là khủng bố.  Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tuyên bố: Sẽ đóng cửa không phận, cắt các quan hệ thương mại với Iran. Ông Jubeir chỉ trích “chính sách hung hăng” của Iran đối với các hoạt động ngoại giao.

Ngược lại, Iran cáo buộc Saudi Arabia lợi dụng cuộc tấn công vào đại sứ quán làm “cái cớ” để cắt đứt quan hệ và gây căng thẳng leo thang giữa các giáo phái. Mỹ, Đức đều kêu gọi các bên kiềm chế. Nga đề nghị làm trung gian hòa giải nhưng một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, Iran và Saudi Arabia phải tự tìm cách xóa bỏ khác biệt. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.