Thế giới

Saudi Arabia triển khai 30.000 binh lính tới biên giới Iraq

03/07/2014, 18:21

Ngày 3/7, kênh truyền hình al-Arabiya của Saudi Arabia đưa tin, nước này triển khai 30.000 binh lính tới biên giới với Iraq sau khi binh lính Iraq rút quân khỏi khu vực này.

Ngày 3/7, kênh truyền hình al-Arabiya của Saudi Arabia đưa tin, nước này triển khai 30.000 binh lính tới biên giới với Iraq sau khi binh lính Iraq rút quân khỏi khu vực này.

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Đại gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới hiện chia sẻ chung biên giới với Iraq – nơi phiến quân Nhà nước Hồi giáo và các nhóm hồi giáo khác theo nhánh Sunni đang nắm giữ các thị trấn và nhiều thành phố của nước này từ tháng trước.

Vua Abdullah vừa ra lệnh thực hiện tất cả các phương pháp cần thiết để bảo vệ vương quốc chống lại “các mối đe dọa khủng bố” – cơ quan thông tấn SPA đưa tin ngày 3/7.

Trên website chính thức của đài truyền hình al-Arabiya có trụ sở tại Dubai có viết, binh lính Saudi phải di chuyển về khu vực biên giới với Iraq sau khi các lực lượng chính phủ Iraq rời bỏ vị trí này, để lại vùng biên giới Saudi và Syria với nguy cơ không được bảo vệ.

Trong một diễn biến khác, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 3/7/2014, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với tình hình bạo lực gia tăng tại Iraq, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:“Việt Nam hết sức quan ngại trước tình trạng bạo lực gia tăng hiện nay tại Iraq. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế và của Chính quyền Iraq nhằm sớm khôi phục ổn định, đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq vì hòa bình và ổn định ở khu vực.”

Trang Trần (Theo Reuters)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.