Hồ sơ tài liệu

Saudi cùng đồng minh công bố danh sách đen, Qatar quyết không đầu hàng

09/06/2017, 13:09

Saudi Arabia và các nước đồng minh công bố danh sách các có liên quan tới Qatar về “chủ nghĩa khủng bố”.

Bộ trưởng Ngoại giao Qatar

Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani

Ngày 9/6, Saudi Arabia và các nước đồng minh công bố danh sách các cá nhân, tổ chức có liên quan tới Qatar về “chủ nghĩa khủng bố”. 

Mỗi nước trong nhóm 4 nước bao gồm Saudi Arabia, Ai Cập, các Tiểu vương Quốc Ả-rập thống nhất, Bahrain đồng ý đề xuất 59 cá nhân, 12 tổ chức có liên quan. Trong thông báo, Saudi Arabia và các nước đồng minh nói: Danh sách này cho thấy, một mặt, Qatar tuyên bố chống khủng bố, mặt khác họ hỗ trợ tài chính, ủng hộ nhiều tổ chức khủng bố khác nhau”. 

Ngoài đưa ra danh sách đen, các nước này còn tuyên bố tăng cường nhiều biện pháp khác để chống chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông. 

Về phần mình, Qatar bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani khẳng định, họ không thay đổi quan điểm trong chính sách ngoại giao bất kể phải chịu lệnh cấm vận từ 4 nước này. Ông khẳng định Qatar sẵn sàng sống dưới lệnh cấm vận của 4 nước này mãi mãi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.