Thế giới

Saudi doạ phá huỷ S-400 của Qatar nếu cố tình mua của Nga

02/06/2018, 15:43

Nhà Vua Saudi Arabia Salman đe doạ sẽ có hành động quân sự đối với Qatar nếu mua hệ thống S-400.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối kh

Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400

Nhà Vua Saudi Arabia Salman đe doạ sẽ có hành động quân sự đối với Qatar nếu Doha mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga, nhật báo Pháp Le Monde đưa tin ngày 2/6.

Theo đó, Vua Salman đã viết thư gửi tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bày tỏ “vô cùng quan ngại” đối với các cuộc đàm phán đang được thực hiện giữa Qatar và Nga để mua hệ thống vũ khí chống máy bay tiên tiến mới của Moscow.

Vua Saudi lưu ý rằng, thương vụ mua bán S-400 của Doha sẽ đe doạ lợi ích an ninh của Riyadh, kêu gọi Pháp tăng cường áp lực lên Qatar nhằm ngăn chặn nước này thực hiện thành công vụ mua bán.

“Nếu tình huống đó xảy ra, Saudi sẽ sẵn sàng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tiêu diệt hệ thống S-400 của Qatar kể cả biện pháp quân sự - Vua Salman nói.

Báo cáo được công bố 1 ngày sau khi Đại sứ Saudi tại Nga Rayed Krimly khẳng định, cuộc đàm phán giữa Riyadh và Moscow để mua "vệ binh bầu trời" S-400 đang tiến triển tốt, nhấn mạnh rằng, hai bên đang phác thảo chi tiết kỹ thuật của hợp đồng.

Saudi  Arbia đã ký các thoả thuận sơ bộ để mua hệ thống S-400 từ Nga trong chuyến thăm của Nhà Vua Salman tới Moscow hồi tháng 10 năm ngoái.

Về phía Qatar, tháng 1 năm nay, Đại sứ Qatar tại Nga cũng cho biết, đàm phán mua S-400 giữa hai nước đang ở giai đoạn tiến triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.