Pháp luật

Say rượu phóng xe máy đâm chết người rồi bỏ trốn

10/04/2016, 08:56

Đối tượng điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, lấn sang làn ngược chiều đâm chết người rồi bỏ trốn.

1z94
Đối tượng điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, lấn sang làn ngược chiều đâm chết người rồi bỏ trốn. Ảnh: Trần Thường, Báo Người Lao động

Theo báo NLĐ, sáng 9/4, công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trọng (23 tuổi; ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo báo Quảng Nam Online, trước đó vào tối ngày 3/4, Trọng điều khiển xe máy đâm vào ông Võ Thành H. (49 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đi xe máy mang BKS tại khu vực Cầu Đen, thuộc khối phố Đình An (thị trấn Nam Phước) khiến ông H. tử vong tại chỗ. Gây tai nạn xong, Trọng vội vàng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã bị công an bắt tại nhà riêng.

Cũng theo Vnexpress, bước đầu tại cơ quan công an, Trọng khai nhận toàn bộ hành vi của mình, do tối 3/4 nhậu say trở về nhà vừa điều khiển xe máy vừa lấy tay nhét điện thoại vào túi quần nên đã không thể kiểm soát được tay lái, dẫn đến lấn làn ngược chiều rồi đâm trực diện vào ông H.

Vì thấy mình gây ra tai nạn nghiêm trọng nên Trọng đã sợ hãi bỏ trốn. Thời điểm gây ra tai nạn, Trọng chỉ có bằng ô tô nhưng không có bằng lái xe máy, 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.